Theo báo cáo mới của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải Copernicus thuộc Liên minh châu Âu (EU), các đại dương trên thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận. Cơ quan này cảnh báo nhiệt độ có thể tiếp tục lập các kỷ lục mới trong những tháng tới khi hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu làm gia tăng lượng nhiệt trong đại dương.
Dữ liệu công bố ngày 1/7 cho thấy nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong tháng 6 đạt 21,0 độ C, vượt các mức kỷ lục từng ghi nhận trong cùng kỳ của các năm 2023 và 2024.
Theo Copernicus, 6 tháng đầu năm 2026 được đánh dấu bởi nhiệt độ bề mặt biển duy trì ở mức rất cao cùng các đợt sóng nhiệt biển xuất hiện trên diện rộng tại phần lớn đại dương toàn cầu.
Ông Simon van Gennip, nhà hải dương học trưởng của Cơ quan Hải dương Copernicus, cho biết các đợt sóng nhiệt biển liên tục mở rộng trong nửa đầu năm và cuối cùng đã ảnh hưởng tới khoảng 82% diện tích đại dương trên toàn thế giới.
Ông cho biết biển Địa Trung Hải, khu vực trung tâm Bắc Đại Tây Dương và vùng xích đạo Thái Bình Dương là những điểm nóng nổi bật, phản ánh tình trạng đại dương đang phải chịu áp lực nhiệt kéo dài.
Các nhà khoa học nhận định sự xuất hiện của hiện tượng El Nino mạnh có thể khiến nhiệt độ ở cả đại dương và khí quyển toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2026 và kéo dài sang năm sau.
Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus, ông Carlo Buontempo, cho rằng tình hình hiện nay có thể báo hiệu sự khởi đầu của một giai đoạn mới với những mức nhiệt chưa từng ghi nhận trước đây.
Ông cảnh báo rằng với nhiệt độ đại dương hiện tại cùng El Nino sắp hình thành, thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến thêm các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong những tháng tới.
El Nino là hiện tượng thời tiết được đặc trưng bởi nhiệt độ nước biển ấm lên bất thường tại một số khu vực ở Thái Bình Dương. Hiện tượng này làm gia tăng lượng nhiệt truyền vào khí quyển, đồng thời tác động đến gió, mây và các hình thái thời tiết trên phạm vi toàn cầu.
Theo các nhà khoa học, El Nino có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt tại Peru, hạn hán ở một số khu vực của châu Phi và cháy rừng tại Úc.
Nhiệt độ trên đất liền và đại dương từng đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, giai đoạn cuối của chu kỳ El Nino trước. Với chu kỳ El Nino mới bắt đầu trong năm nay, năm 2026 có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Đại dương đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa khí hậu Trái đất khi hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa sinh ra từ phát thải khí nhà kính của con người, trong đó có khí carbon dioxide.
Nhiệt độ đại dương tăng làm gia tăng lượng hơi ẩm trong khí quyển, tạo điều kiện hình thành các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn và những trận mưa lớn gây thiệt hại.
Bên cạnh đó, nước biển ấm lên cũng trực tiếp khiến mực nước biển dâng cao do hiện tượng giãn nở nhiệt, đồng thời tạo ra điều kiện khắc nghiệt đối với các rạn san hô nhiệt đới, làm gia tăng tình trạng tẩy trắng và chết hàng loạt trong các đợt sóng nhiệt biển kéo dài.