Sẵn sàng ‘trải nghiệm bất tận’ với Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

(CLO) Chiều 21/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên thông tin về Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch UBND Điện Biên Vừ A Bằng đồng chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên Nguyễn Minh Phú đã giới thiệu tổng quan về Năm Du lịch quốc gia 2024; các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2024 và du lịch tỉnh Điện Biên; thiết kế bộ nhận diện, biểu trưng, biểu tượng Năm Du lịch quốc gia 2024.

san sang trai nghiem bat tan voi nam du lich quoc gia dien bien 2024 hinh 1

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 - Ảnh: HK

Theo đó, điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ Khai mạc, gắn với tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2024, với chủ đề: “Về miền Hoa Ban” vào 19h30 ngày 16/3 và Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức vào tối ngày 6/5 tại Quảng trường 7-5 TP. Điện Biên Phủ; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng ngày 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó là Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8 tại Quảng trường 7-5 TP. Điện Biên Phủ; Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 vào Quý 2/2024; Lễ Tổng kết, Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” tổ chức vào tháng 12 tại TP.  Điện Biên Phủ.

Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên cho biết, biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cùng sự hội tụ, kết tinh văn hoá đặc sắc, thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất biên cương. Hình ảnh trung tâm là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ với mong muốn thể hiện lịch sử hào hùng, khát vọng hòa bình, hướng tới tương lai phát triển. Cùng với đó là hình ảnh Hoa Ban được cách điệu đầy màu sắc thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của Điện Biên.

Biểu trưng và khẩu hiệu được thiết kế dựa trên màu sắc đặc trưng của du lịch Điện Biên. Trong đó, màu vàng tượng trưng cho du lịch lịch sử - tâm linh, đức tin và khát vọng. Các màu chàm, xanh lá, tím nhạt biểu trưng cho du lịch văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên. Màu xanh da trời tượng trưng cho du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giúp cân bằng năng lượng và mang đến cảm xúc tích cực…

san sang trai nghiem bat tan voi nam du lich quoc gia dien bien 2024 hinh 2

Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên Nguyễn Minh Phú giới thiệu tổng quan về Năm Du lịch quốc gia 2024 - Ảnh: HK

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Điện Biên được biết đến là mảnh đất lịch sử gắn với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Những di tích như: Đồi A1, Hầm Đờ-cát-tơ-ri, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng hay Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ... được đầu tư xây dựng, tôn tạo đã đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đánh giá, ngoài thế mạnh du lịch lịch sử, tâm linh, Điện Biên còn giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm bản sắc văn hóa của 19 dân tộc.

Du lịch Điện Biên được định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế dựa trên ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; Du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; Du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ góp phần tiếp tục phát huy vai trò của du lịch Điện Biên trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực Tây Bắc.

"Trong Tuần lễ văn hóa - du lịch Điện Biên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, chúng tôi thấy người dân Đông Nam Bộ, TP.HCM rất quan tâm đến việc khám phá văn hóa, du lịch Điện Biên. Đây chính là cơ hội để Điện Biên xây dựng chính sách, kích cầu tốt hơn để du khách đến Điện Biên nhiều hơn", ông Bằng nói thêm.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 vào ngày 16/3, ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên, cho biết, về cơ sở vật chất, đến nay, toàn tỉnh có 205 cơ sở lưu trú du lịch (2.765 phòng, với trên 5.000 giường), trong đó khu vực TP. Điện Biên Phủ và phụ cận có trên 120 cơ sở lưu trú (1.850 phòng, với 3.400 giường). Là địa phương duy nhất tại Tây Bắc có cảng hàng không kết nối với Hà Nội và TP.HCM, Điện Biên vừa qua đã nâng cấp sân bay đủ điều kiện đón máy bay A321, tăng tần suất chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ; cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống,...

san sang trai nghiem bat tan voi nam du lich quoc gia dien bien 2024 hinh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: HK

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thừa nhận, khoảng 60% số phòng là trên địa bàn thành phố, còn lại nằm rải rác ở các huyện, thị xã nên điều kiện cơ sở vật chất hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, Điện Biên cũng chưa thực sự có sản phẩm du lịch đặc trưng như các địa phương khác.

Chia sẻ tại họp báo, với vai trò quản lý nhà nước về du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu cho hay, cơ quan này cùng địa phương đưa ra những giải pháp, như kéo dài và giãn khách trước, sau các sự kiện, cũng như hướng dẫn nhà dân, cộng đồng tham gia mạng lưới lưu trú để khi cao điểm đông khách có thể phân chia ra địa bàn lân cận và hệ thống homestay. Cục Du lịch quốc gia cũng hỗ trợ Điện Biên công nhận điểm du lịch, cơ sở lưu trú đạt chuẩn, chuẩn bị sẵn sàng cho các dự kiện và phục vụ du khách đến với Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở VH-TT&DL Điện Biên, 2023 là năm bứt phá của du lịch địa phương khi tỉnh đón gần 1,1 triệu khách so với mục tiêu 900.000 khách đề ra, doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng. Vì thế, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu năm nay đạt 1,3 triệu khách, nâng doanh thu từ du lịch lên 2.200 tỷ đồng.

Với những quyết tâm và nỗ lực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng tin tưởng mục tiêu 1,3 triệu lượt khách sẽ đạt được khi Điện Biên có nhiều sản phẩm du lịch hướng về 3 trụ cột chính là du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên như lòng hồ Bá Khoang, cực Tây tổ quốc A Pa Chải; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Tỉnh Điện Biên là vùng đất biên cương, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, với diện tích tự nhiên 9.562,9km2, có đường biên giới dài 455,572km, tiếp giáp với nước Trung Quốc và Lào.

Tỉnh Điện Biên hiện có 33 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, 14 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh; 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điện Biên còn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, người dân thân thiện, hiếu khách, bản sắc văn hóa đa dạng.

 Kiều Anh

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: