Sáng 1/2, thế giới ghi nhận hơn 103,4 triệu người mắc COVID-19, trên 2,23 triệu ca tử vong

Thứ hai, 01/02/2021 09:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 372.000 ca bệnh COVID-19 và trên 8.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 103,4 triệu ca, trong đó trên 2,23 triệu ca tử vong.

Sáng 1/2, thế giới ghi nhận hơn 103,4 triệu người mắc COVID-19. Ảnh minh họa.

Sáng 1/2, thế giới ghi nhận hơn 103,4 triệu người mắc COVID-19. Ảnh minh họa.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với trên 26,7 triệu ca mắc và hơn 451.500 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 78.200 người nhiễm virus SARS-Cov-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng trên 10,7 triệu người đã nhiễm bệnh, gần 154.400 trường hợp thiệt mạng. Ngày 31/1, Ấn Độ báo cáo hơn 5.700 người nhiễm mới.

 Tại châu Âu, Thủ tướng Pháp công bố quyết định đóng cửa biên giới với các nước ngoài EU từ ngày 31-1. Trong khi đó, Chính phủ Na Uy từng bước nới lỏng phong tỏa tại vùng thủ đô, cho phép một số cửa hàng hoạt động trở lại từ ngày 3-2.

Tại châu Mỹ, chính phủ Achentina kéo dài áp dụng giãn cách xã hội bắt buộc, tuy nhiên cho phép các cơ sở giáo dục mở cửa trở lại sau gần một năm áp dụng giảng dạy trực tuyến. Cu-ba công bố các biện pháp phòng dịch bổ sung đối với khách quốc tế từ ngày 6/2 tới.

pasted image 0

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 7.100 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 9,18 triệu trường hợp. Đến nay, hơn 224.100 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Giới chức Australia ngày 31/1 cho biết sẽ khôi phục hành lang bong bóng du lịch giữa nước này và New Zealand. Theo đó, người dân New Zealand có thể nhập cảnh vào Australia mà không cần kiểm dịch nhưng sẽ phải kiểm tra thêm về sức khỏe.

Trước đó, Australia đã tạm đình chỉ việc miễn kiểm dịch với du khách New Zealand vào tuần trước sau khi New Zealand phát hiện các ca nhiễm biến thể mới trong cộng đồng.

Giới chức y tế Australia cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung thêm các biện pháp khác để đảm bảo phòng dịch như sàng lọc trước và sau chuyến bay trong 10 ngày tới.

Cùng ngày, Australia đã phong tỏa tạm thời 5 ngày đối với thành phố Perth sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hàn Quốc ghi nhận trên 78.200 người mắc COVID-19. Ảnh: TL

Hàn Quốc ghi nhận trên 78.200 người mắc COVID-19. Ảnh: TL

Giới chức Hàn Quốc ngày 31/1 đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội đang áp dụng thêm 2 tuần, tức là đến hết Tết Nguyên đán. Theo giới chức Hàn Quốc, các biện pháp được áp dụng nhằm ứng phó với làn sóng dịch thứ 3 vẫn đang tấn công nước này.

Trước đó, từ ngày 8/12, Hàn Quốc đã áp dụng cấp độ giãn cách xã hội 2,5, mức cao thứ 2 trong thang 5 cấp, ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Các lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên đã được áp dụng hầu như trên toàn quốc.

Ngoài việc tăng cường siết chặt các biện pháp hạn chế, giới chức Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ cung cấp vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer cho 60.000 người, sớm nhất vào giữa tháng 2 tới và vaccine của hãng AstraZeneca cho 2,19 triệu người trong nửa đầu năm 2021. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận trên 78.200 người mắc COVID-19, 1.420 trường hợp tử vong.

Giới chức y tế Nhật Bản cuối tuần qua cho biết đã phát hiện chùm ca nhiễm biến thể mới virus SARS-CoV-2 từ Anh tại tỉnh Saitama gần thủ đô Tokyo. Cụm lây nhiễm tại tỉnh Saitama gồm 4 người, từ 40 đến 60 tuổi, được xác định đã nhiễm biến thể mới virus SARS-CoV-2.

Ba người trong số này có mối liên hệ với nhóm người tại Tokyo. Giới chức y tế Nhật Bản lo ngại đã xảy ra tình trạng lây lan nhanh chóng tại nơi làm việc; 7 người cùng làm đã được xác định mắc cùng 1 chủng virus.

Trường hợp còn lại trong 4 người trên là 1 người đàn ông 50 tuổi, chưa từng đến Anh. Tuy nhiên, trường hợp này đã tiếp xúc gần 1 phụ nữ nhiễm biến thể mới trước đó.

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 21/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 21/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cuối tuần qua, Trung Quốc đã tạm thời cấm nhập cảnh du khách nước ngoài đến từ Canada. Quy định được áp dụng với cả những người có giấy phép cư trú hợp lệ của Trung Quốc để làm việc.

Những người nhập cảnh vào Trung Quốc từ Canada vì lý do cá nhân, đoàn tụ gia đình cũng tạm thời không được nhập cảnh. Tuy nhiên, việc nhập cảnh bằng thị thực ngoại giao và dịch vụ sẽ không bị ảnh hưởng. Đến nay, Trung Quốc xác nhận trên 984.700 người nhiễm COVID-19, hơn 16.300 trường hợp tử vong.

Myanmar thông báo gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19, lẽ ra hết hiệu lực vào ngày 31/1, như kéo dài việc đình chỉ các chuyến bay thương mại quốc tế đến cuối tháng 2 tới.

Myanmar đã ghi nhận thêm 281 ca mắc mới và 6 trường hợp tử vong. Ảnh minh họa

Myanmar đã ghi nhận thêm 281 ca mắc mới và 6 trường hợp tử vong. Ảnh minh họa

Dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 31/1 cho thấy, Myanmar đã ghi nhận thêm 281 ca mắc mới và 6 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên hơn 140.100 người, trong đó có trên 3.100 trường hợp tử vong.

Minh Châu

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h