Sáng 20/10, tâm điểm dịch COVID-19 ở châu Âu chưa hạ nhiệt

(CLO) Châu Âu một lần nữa trở thành điểm nóng khi số ca nhiễm mới tăng mạnh trong 10 ngày gần đây. Nga, Tây Ban Nha, Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận số ca nhiễm mới từ 12.000 đến 15.000 ca.
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Venice, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN.

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Venice, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 20/10, toàn thế giới ghi nhận 40.629.840 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tổng số ca tử vong do bệnh này hiện đã lên tới 1.122.734 ca, trong khi 30.341.172 ca đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, Mỹ , Ấn Độ và Anh là ba nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, lần lượt ở con số 51.867 ca, 46.498 ca và 18.804 ca.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã lên tới 8,45 triệu ca, cao nhất thế giới. Tiếp sau là Ấn Độ (7.59 triệu ca) và Brazil (5,25 triệu ca).

Tại châu Mỹ, Bộ trưởng Y tế Chile Enrique Paris cho biết số ca mắc mới Covid-19 trên toàn quốc đã giảm 7% trong tuần qua, và giảm 10% nếu xét trong giai đoạn 14 ngày trở lại đây. Theo ông Paris, trong 24 giờ qua, Chile ghi nhận thêm 1.759 ca mắc mới, trong đó có 47 ca tử vong. Như vậy, hiện quốc gia châu Mỹ này đã có 491.760 người mắc Covid-19 và 13.635 ca tử vong.

Tâm điểm dịch COVID-19 ở châu Âu chưa hạ nhiệt. Ảnh: TL.

Tâm điểm dịch COVID-19 ở châu Âu chưa hạ nhiệt. Ảnh: TL.

Châu Âu một lần nữa trở thành điểm nóng khi số ca nhiễm mới tăng mạnh trong 10 ngày gần đây. Nga, Tây Ban Nha, Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận số ca nhiễm mới từ 12.000 đến 15.000 ca.

Trong thời gian này, Italy, Bỉ, Séc, Hà Lan, Ba Lan, Đức, Thụy Sĩ có khoảng từ 6.000 đến hơn 9.000 ca nhiễm mới.

Nga ghi nhận thêm 179 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 24.366, trong khi số ca nhiễm tăng 15.982, lên 1.415.316. Giống như nhiều quốc gia ở châu Âu, Nga đang chứng kiến ca nhiễm tăng khi thời tiết lạnh trở lại.

Viện Gamaleya, nơi phát triển vaccine Sputnik V, cho biết kết quả thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba đầu tiên dự kiến được công bố vào tháng 11, trong đó có thống kê của 5.000-10.000 người trong số 40.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm.

Hiện nhiều nước châu Âu đã tái áp đặt các biện pháp phong tỏa tại những khu vực có số ca nhiễm mới tăng cao, hoặc ban bố lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Á. Ảnh: TL.

Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Á. Ảnh: TL.

Tại châu Á, Indonesia và Philippines vẫn đang nỗ lực khống chế dịch bệnh, duy trì số ca nhiễm mới trong ngày ở mức từ 2.000 đến hơn 3.000 ca.

Trong đó, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 365.240 ca nhiễm, tăng 3.373 so với hôm trước, trong đó 12.617 người chết, tăng 106 ca.

Jakarta bắt đầu áp đặt hạn chế nhằm ngăn nCoV từ hồi đầu tháng 4 rồi dần nới lỏng vào tháng 6. Tuy nhiên, vài tuần sau, số ca nhiễm mới ở thủ đô tăng vọt.

Hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai để thực thi các biện pháp hạn chế từng thường xuyên bị phớt lờ, nhưng việc buộc người dân tuân thủ vẫn gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế lao dốc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: