Sao trẻ cao gần 2m từ chối Indonesia, chuyển sang thi đấu cho Thái Lan? 

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết trung vệ cao 1m94 Elkan Baggott - cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của CLB từng thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh là Ipswich Town đã từ chối khoác áo đội tuyển Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Thông tin từ báo chí Indonesia cho biết, trong danh sách cầu thủ U23 Indonesia được HLV Shin Tae Yong triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 bất ngờ vắng tên trung vệ Elkan Baggott - cầu thủ từng lọt vào mắt xanh của MU.

Ngôi sao sinh năm 2002, có mẹ là người Indonesia và cha là người Anh và sinh ra ở Bangkok, Thái Lan. Vì vậy, Elkan Baggott có thể thi đấu cho một trong ba đội tuyển quốc gia này. 

Nhận thấy tiềm năng của “viên ngọc quý” này nên cả Thái Lan và Indonesia trong thời gian qua đều tìm cách có được sự phục vụ của Elkan Baggott. Và lựa chọn sau cùng của cầu thủ trẻ này là quyết định thi đấu trong màu áo của tuyển Indonesia.

sao tre cao gan 2m tu choi indonesia chuyen sang thi dau cho thai lan hinh 1

Trung vệ trẻ Elkan Baggott đã rút lui khỏi tuyển Indonesia. 

Elkan Baggott thường xuyên tham gia các đợt triệu tập cùng U19 Indonesia dưới sự chỉ đạo của HLV Shin Tae Yong và có lần đầu chào sân vào tháng 10/2020.

Nhưng mới đây, trung vệ này đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên ĐTQG Indonesia dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 nhưng anh rút lui vào giờ chót với lý do lo sợ dịch COVID-19.

Cũng từ đây mà mối quan hệ của Baggott và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có sự rạn nứt. Đích thân Chủ tịch Mochamad Iriawan cho biết rằng trung vệ này đã từ chối khoác áo đội tuyển. Ông thậm chí còn tiết lộ tin sốc hơn, Baggott dường như muốn khoác áo tuyển quốc gia khác (ý nói có thể Thái Lan hoặc Anh) sau khi từ chối đề nghị của PSSI.

“Elkan Baggott đã được liên hệ nhiều lần nhưng dường như cậu ấy không muốn tham gia đội tuyển quốc gia. Đó là điều đáng tiếc”, Chủ tịch PSSI Iriawan cho biết ở buổi làm việc với Bộ Thanh niên và Thể thao.

Thông tin trên đồng nghĩa với việc ĐT Indonesia cũng sẽ không có được sự phục vụ của Baggott ở AFF Cup 2020 (dự kiến khởi tranh vào ngày 5/12 tại Singapore) dù được kỳ vọng sẽ củng cố cho hàng thủ vốn được xem là điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo. Tại giải này, tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: