Sau 10 năm chuyến bay MH370 mất tích, Malaysia tuyến bố tiếp tục tìm kiếm

(CLO) Malaysia đang thúc đẩy một cuộc tìm kiếm mới cho chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines nhân dịp đánh dấu 10 năm của một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Chuyến bay MH370, chiếc Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014.

sau 10 nam chuyen bay mh370 mat tich malaysia tuyen bo tiep tuc tim kiem hinh 1

Một số mảnh vỡ của chiếc máy bay được cho là của chuyến bay MH370 mất tích.

Các nhà điều tra Malaysia ban đầu không loại trừ khả năng máy bay đã cố tình đi chệch hướng và các mảnh vỡ, một số được xác nhận là của máy bay, đã trôi dạt dọc theo bờ biển châu Phi và trên các hòn đảo ở Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết vào Chủ nhật (3/3) rằng công ty thám hiểm đáy biển Ocean Infinity của Mỹ đã được mời để thảo luận về đề xuất tìm kiếm mới nhất của họ sau hai nỗ lực thất bại trước đó.

“Chính phủ Malaysia cam kết tìm kiếm (đối với MH370) và việc tìm kiếm phải tiếp tục”, ông Loke nói tại một sự kiện tưởng niệm hôm Chủ nhật. Malaysia đã hợp tác với Ocean Infinity vào năm 2018 để tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương, đề nghị trả tới 70 triệu USD nếu tìm thấy máy bay.

Malaysia, Trung Quốc và Úc trước đó đã kết thúc cuộc tìm kiếm dưới nước kéo dài hai năm không có kết quả trị giá 200 triệu đô la Úc (130,46 triệu USD) vào tháng 1 năm 2017.

Ông Loke cho biết Malaysia sẽ đàm phán với Úc về việc hợp tác nối lại hoạt động tìm kiếm sau khi đề xuất của Ocean Infinity được chính quyền Malaysia chấp thuận.

VPR Nathan, có vợ là Anne Daisy có mặt trên chuyến bay, cho biết đề xuất của Ocean Infinity, bao gồm tùy chọn "không tìm thấy, không tính phí". Nathan nói: “Chúng tôi muốn việc tìm kiếm được tiếp tục nhưng chúng tôi cũng phải thực tế. Chúng tôi không thể mong đợi chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc tìm kiếm”.

Jiang Hui, một công dân Trung Quốc có mẹ là hành khách trên chuyến bay MH370, kêu gọi Malaysia cung cấp cho người thân những thông tin mới nhất mà nước này nhận được.

Jiang là một trong những thành viên gia đình các nạn nhân đã đệ đơn kiện ở Trung Quốc đòi bồi thường về vụ máy bay mất tích. Một tòa án ở Bắc Kinh đã bắt đầu xét xử bồi thường vào tháng 11 năm ngoái.

Hơn 150 hành khách Trung Quốc có mặt trên chuyến bay xấu số này. Nhiều người thân của các nạn nhân đã yêu cầu Malaysia Airlines, Boeing, nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce và tập đoàn bảo hiểm Allianz bồi thường.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: