Ghi bàn:
Đức: Deniz Undav (68', 90+4')
Bờ Biển Ngà: Franck Kessie (30')
Đức nhập cuộc đầy tự tin sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao ở ngày ra quân. Các học trò của HLV Julian Nagelsmann nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành của Bờ Biển Ngà.
Kai Havertz là người sở hữu những cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng cú dứt điểm của anh hoặc đi vọt xà, hoặc bị thủ môn đối phương cản phá. Đức thậm chí đã hai lần đưa được bóng vào lưới nhờ công của Aleksandar Pavlovic và Kai Havertz, nhưng cả hai bàn thắng đều bị VAR từ chối do các lỗi phạm lỗi trước đó.
Xem video diễn biến trận Đức - Bờ Biển Ngà trên FIFA
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đại diện châu Âu đã phải trả giá đắt. Phút 30, từ một pha phối hợp sắc nét bên cánh trái, tài năng trẻ Yan Diomande tung đường căng ngang khó chịu khiến hàng thủ Đức lúng túng, tạo điều kiện cho Franck Kessie dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà.
Bước sang hiệp hai, thế trận bế tắc tiếp diễn buộc HLV Nagelsmann phải đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt ở phút 60 bằng việc thay ba người cùng lúc: rút Musiala, Sane và Pavlovic để đưa Nadiem Amiri, Jamie Leweling và Deniz Undav vào sân. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng.
Phút 68, Amiri thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Deniz Undav băng vào dứt điểm một chạm, san bằng cách biệt 1-1. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 90+4, từ đường chuyền của Felix Nmecha, Undav khống chế bóng gọn gàng rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Yahia Fofana, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức.
Chiến thắng này giúp Đức có 6 điểm tuyệt đối, chính thức giành vé sớm vào vòng 1/16, đồng thời chấm dứt nỗi ám ảnh bị loại sớm ở hai kỳ World Cup gần nhất. Trận đấu này cũng chứng kiến thủ thành Manuel Neuer đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn thi đấu nhiều trận nhất tại World Cup với 21 lần ra sân. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà (3 điểm) vẫn còn quyền tự quyết ở lượt trận cuối gặp Curacao để tìm kiếm tấm vé vào vòng knock-out.
Đội hình thi đấu:
Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rudiger 65'), Brown; Nmecha, Pavlovic (Amiri 60'); Sane (Leweling 60'), Musiala (Undav 60'), Wirtz; Havertz (Goretzka 85').
Bờ Biển Ngà (3-5-2): Fofana; Singo (Doue 82'), Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare (S. Fofana 75'), Diallo (Adingra 75'), Oulai; Diomande (Pepe 85'), Bonny (Guessand 75').
Cập nhật xếp hạng bảng E World Cup 2026