Ông Lý cho biết xã hội Singapore, đặc biệt là những người trẻ tuổi ở thành phố, đang dần chấp nhận những người đồng tính. "Tôi tin rằng đây là điều đúng đắn phải làm và là điều mà hầu hết người dân Singapore giờ đây sẽ chấp nhận", ông nói trong bài phát biểu nhân dịp ngày quốc khánh hàng năm.
Một cuộc biểu tình ủng hộ người đồng giới ở Singapore. Ảnh: AFP
Một hoạt động biểu tình kêu gọi bỏ Điều 377A trong luật hình sự Singapore hồi năm 2019. Ảnh: EPA-EFE
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vẫn bảo vệ định nghĩa truyền thống về hôn nhân. Ảnh: EPA-EFE
Thủ tướng Singapore đồng thời nói thêm rằng chính phủ sẽ bãi bỏ Điều 377A trong bộ luật hình sự, một đạo luật thời thuộc địa về việc quy kết tội đối với các hành động quan hệ tình dục giữa nam giới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính xác khi nào luật sẽ được bãi bỏ.
Singapore trở thành quốc gia châu Á mới nhất tiến gần hơn đến việc chấm dứt phân biệt đối xử với các thành viên của cộng đồng LGBT. Vào năm 2018, tòa án tối cao của Ấn Độ cũng đã bãi bỏ lệnh cấm quan hệ tình dục đồng tính từ thời thuộc địa. Thái Lan gần đây cũng đã tiến gần hơn đến việc hợp pháp hóa các quan hệ tình dục đồng giới.
Tại Singapore, theo Điều 377A, người phạm tội có thể bị bỏ tù đến 2 năm, nhưng hiện tại nó gần như không được thi hành. Trong nhiều thập kỷ qua không có sự kết án nào đối với quan hệ tình dục đồng thuận giữa nam giới trưởng thành. Luật này cũng không chống lại quan hệ tình dục giữa phụ nữ hoặc các giới tính khác.
Singapore là một xã hội đa chủng tộc và đa tôn giáo với 5,5 triệu người, trong đó khoảng 16% là người Hồi giáo, các cộng đồng Phật giáo và Thiên chúa giáo chiếm tỷ lệ lớn hơn. Theo điều tra dân số năm 2020, quốc gia này chủ yếu là người gốc Hoa, cùng với một số dân tộc thiểu số khá lớn là người Mã Lai và Ấn Độ.
Ông Lý nhấn mạnh chính phủ của ông tiếp tục ủng hộ định nghĩa truyền thống về hôn nhân. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng hôn nhân nên là giữa nam và nữ, trẻ em nên được nuôi dạy trong những gia đình như vậy, gia đình truyền thống sẽ hình thành nền tảng cơ bản của xã hội”.
Huy Hoàng (theo CNA, Reuters, SCMP)