Slovakia dọa cắt nguồn điện cho Ukraine nếu dòng khí đốt từ Nga ngừng chảy

(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo rằng nước này sẽ cắt nguồn cung cấp điện dự phòng cho Ukraine nếu Kiev ngừng vận chuyển khí đốt của Nga qua Trung Âu.

Trong một video đăng trên Facebook vào tối 28/12, ông Fico cho biết, sau ngày 1/1, Chính phủ Slovakia sẽ đánh giá tình hình và các biện pháp đối phó tiềm năng với Ukraine. "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp điện mà Ukraine cần khẩn cấp trong thời gian mất điện lưới", ông Fico nói.

Ông Fico giải thích rằng việc ngừng dòng khí đốt của Nga sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế châu Âu, làm gia tăng chi phí năng lượng trong hai năm tới lên đến 120 tỷ euro (125 tỷ USD). Ông nhấn mạnh rằng động thái đó sẽ gây cực kỳ tốn kém đối với các quốc gia trong Liên minh châu Âu.

slovakia doa cat nguon dien cho ukraine neu dong khi dot tu nga ngung chay hinh 1

Một cơ sở xử lý khí ở miền đông nước Nga. Ảnh: Internet

Thỏa thuận khí đốt giữa Nga và Ukraine, qua đó khí đốt của Nga chảy qua Ukraine tới châu Âu, sẽ kết thúc vào cuối năm nếu không đạt được giải pháp thay thế. Slovakia, một trong những khách hàng lớn nhất còn lại của khí đốt Nga, đang gia tăng sức ép lên Ukraine để tìm kiếm giải pháp.

Ông Fico đã đe dọa trả đũa nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy không đáp ứng yêu cầu của ông. Những bình luận của ông Fico vào tối 27/12 là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất cho đến nay.

Kể từ tháng 3, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, phá hủy một nửa công suất phát điện và gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Ukraine phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu, bao gồm từ Slovakia.

Slovakia vẫn tiếp tục nhận dầu từ Nga qua đường ống Druzhba đi qua Ukraine. Những phát biểu gay gắt từ cả hai bên làm gia tăng căng thẳng chính trị khi thỏa thuận khí đốt sắp hết hạn vào ngày 1/1.

Cả Nga và Ukraine đều khẳng định rằng không dễ dàng đạt được thỏa thuận về các điều khoản khi căng thẳng gia tăng. Thủ tướng Slovakia muốn duy trì việc vận chuyển khí đốt sau năm 2024 và cho biết ông đã đề xuất các giải pháp thay thế không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp giữa hai quốc gia đang xung đột.

Hoài Phương (theo Bloomberg, Kyiv Independent)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: