Số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong ngày, Thái Lan và Campuchia đối mặt nguy cơ "vỡ trận"

(CLO) Ngày 18/4, Campuchia công bố số ca mắc Covid-19 lên tới 618 trường hợp, tăng vọt so với 227 ca một ngày trước đó. Thái Lan cũng lập kỷ lục buồn với 1.767 ca.
Cảnh sát kiểm soát các phương tiện đi vào tỉnh Nakhon Si Thammarat. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát kiểm soát các phương tiện đi vào tỉnh Nakhon Si Thammarat. Ảnh: Bangkok Post

Trong 24 giờ qua, theo báo Khmer Times, Campuchia có thêm 2 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên 43 người.

Tổng số ca dương tính COVID-19 đến nay là 6.398 trường hợp, với 3.870 ca đang điều trị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Campuchia đã ban hành thêm quyết định nhằm siết chặt hơn nữa biện pháp phong tỏa 14 ngày áp dụng ở thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao của tỉnh Kandal để cắt đứt chuỗi lây lan COVID-19.

Theo quy định mới, không ai được rời khỏi nhà trong thời gian phong tỏa. Nhà chức trách có quyền đưa ra hành động pháp lý nghiêm khắc với những người vi phạm và có quyền tạm giữ phương tiện của cá nhân vi phạm. 

Lệnh phong tỏa ở Campuchia bắt đầu từ ngày 15/4, dự kiến kéo dài đến 28/4.

Nhà phân tích Leap Chanthavy cho rằng các biện pháp phong tỏa đã được chuẩn bị đầy đủ ở Campuchia nhưng việc thực thi còn lúng túng. 

Từ ngày 17/4 đến 19/4, chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 ở Phnom Penh bị tạm ngừng, không phải do thiếu vắc xin mà do nhiều nhân viên y tế bị chặn lại ở các chốt kiểm soát, không thể đến nơi làm việc trong khi nhiều người vẫn cần được tiêm phòng.

Tại Thái Lan, số ca bệnh mới nhất được công bố ngày 18/4 cũng cho thấy nước này lại ghi nhận kỷ lục mới: 1.767 ca dương tính mới trong ngày, chưa kể 2 trường hợp tử vong.

Tổng số ca dương tính với virus gây bệnh COVID-19 từ đầu dịch đến nay ở Thái Lan là 42.352 trường hợp với tất cả 101 người tử vong.

Báo Bangkok Post cho biết do số ca bệnh cao, nhiều người, trong đó có một số người nổi tiếng, phải thông báo trên mạng xã hội tìm những nơi còn giường bệnh trống cho người thân và bạn bè.

Jadet Thammathat-Aree, tổng thư ký Văn phòng An ninh y tế quốc gia (NHSO), ngày 17/4 cho biết 700 bệnh nhân COVID-19 đang chờ được nhập viện.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: