Số ca mắc mới tăng vọt, Anh thay đổi chiến lược đẩy mạnh tiêm chủng và xét nghiệm

Chủ nhật, 12/09/2021 20:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Anh sẽ không triển khai hộ chiếu vắc xin Covid-19 và thay vào đó sẽ dựa vào tiêm chủng và xét nghiệm để bảo vệ người dân trước virus.

Theo Reuters, nhằm xoa dịu những chỉ trích của một số thành viên cùng đảng Bảo thủ cầm quyền, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai hộ chiếu vắc xin Covid-19, một loại chứng nhận ai đó đã tiêm chủng đầy đủ hoặc hồi phục sau khi khỏi bệnh hay có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Ông Johnson dự kiến ngày 14/9 sẽ công bố các kế hoạch mới của chính phủ nhằm kiểm soát đại dịch trong các tháng mùa đông sắp tới, bao gồm cả các bước nhằm chấm dứt một số quyền khẩn cấp như đóng cửa các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và bắt giữ những người làm lây lan mầm bệnh.

so ca mac moi tang vot anh thay doi chien luoc day manh tiem chung va xet nghiem hinh 1

Đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19 tại London, Anh. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 12/9, Bộ trưởng Y tế Javid tiết lộ, Thủ tướng Johnson dự kiến cũng sẽ khẳng định chính phủ vẫn thận trọng, nhưng chương trình tiêm chủng quốc gia, xét nghiệm, giám sát và các biện pháp chữa trị mới đang phát huy hiệu quả.

Quan chức này bày tỏ với BBC rằng, ông dự đoán chính phủ sẽ không áp thêm các đợt phong tỏa mới dù sẽ không loại trừ hẳn biện pháp này.

Ngoài việc nhà chức trách sẽ không đòi hỏi mọi người phải có hộ chiếu vắc xin để dự các sự kiện lớn, lãnh đạo Bộ Y tế cũng muốn "loại bỏ xét nghiệm PCR" đối với các hành khách càng sớm càng tốt.

Đại diện Chính phủ Anh cũng kỳ vọng Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch (JCVI) của Anh sẽ xác nhận việc bắt đầu chương trình tiêm vắc xin tăng cường trong tháng này.

Anh, một trong những quốc gia có số trường hợp tử vong vì Covid-19 được thống kê chính thức cao nhất thế giới, đã chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt trong vài tháng trở lại đây sau khi nới lỏng các hạn chế hồi tháng 7.

Xứ sở sương mù hiện là "ổ dịch" lớn thứ 4 toàn cầu, với gần 7,2 triệu ca mắc, trong đó 134.144 bệnh nhân không qua khỏi.

Cho tới nay, 72% dân số Anh đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 66% đã hoàn thành chủng ngừa.

Thủy Tiên

Tags:

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h