Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục ở mọi nơi trên thế giới

(CLO) Gần 40 nước trên thế giới đã ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 cao nhất trong vòng 1 tuần qua, cao gần gấp đôi so với tuần trước.
Một bệnh viện dã chiến tại Kenya. Ảnh: Reuters

Một bệnh viện dã chiến tại Kenya. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm đã tăng không chỉ ở các nước đầu bảng như Mỹ, Brazil và Ấn Độ mà còn ở những nơi từng bùng phát dịch thời gian đầu như Australia, Nhật Bản, Hong Kong cùng các nước châu Âu như Bulgaria, Bỉ và châu Phi như Bolivia, Sudan và Ethiopia cùng nhiều quốc gia khác.

Rất nhiều nước, đặc biệt những nơi đã tiến hành nới lỏng cách ly đang chứng kiến làn sóng thứ 2 của đại dịch.

"Chúng ta sẽ không quay trở lại việc bình thường cũ. Đại dịch đã thay đổi cuộc sống của chúng ta", Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho hay. "Chúng tôi mong mỗi người hay quyết định một cách có trách nhiệm với hành động của mình, với việc chúng ta đi đâu, gặp ai, khi đó có thể là quyết định sinh tử".

Theo con số thống kê của Reuters, một số nước đang chứng kiến đà tăng dần trong 1 tháng qua. Tuy nhiên, chắc chắn con số người nhiễm và tử vong vì đại dịch trên thực tế còn cao gấp nhiều lần, đặc biệt tại các nước thiếu thốn điều kiện cơ sở vật chất, các chuyên gia cho hay. 

Báo cáo trên của Reuters chỉ tập trung ở những nước cung cấp con số thường xuyên.

Mỹ hiện vẫn là nước đứng đầu bảng với hơn 4 triệu ca nhiễm và ghi nhận hơn 1.000 người chết mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp.

Tại Australia, lệnh cách ly một phần đất nước đã được gia hạn thêm và việc đeo khẩu trang đã trở nên bắt buộc tại thành phố Melbourne sau đợt bùng phát dịch mới.

Cả Australia và Nhật Bản đều ghi nhạn số ca tăng cao kỷ lục trong tuần qua, đồng thời cảnh báo số ca nhiễm tăng nhanh ở người trẻ khi thường xuyên lui tới các bữa tiệc và quán bar sau khi lệnh giãn cách chấm dứt.

Mexico cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục và cảnh báo rằng đại dịch có xu thể đảo chiều và tăng trở lại hậu giãn cách xã hội.

Tại châu Âu, nơi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thì Tây Ban Nha có thể sẽ đưa ra lệnh cấm du khách nhập cảnh. Nước này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Âu.

Tại châu Phi, Kenya cũng ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong ngày chỉ sau chưa đầy 2 tuần mở cửa trở lại. Tổng thống Uhuru Kenyatta cho biết các chuyến bay quốc tế sẽ hoạt động trở lại vào ngày 1/8 nhưng sẽ nhóm họp khẩn cấp vào thứ 2 để bàn bạc về tình hình đại dịch.

Tại Trung Đông, Oman đã áp dụng các lệnh giới nghiêm mới từ thứ Bảy và kéo dài thêm 2 tuần sau khi số ca nhiễm mới tăng đột biến.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: