An ninh thắt chặt bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

(CLO) An ninh được thắt chặt bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc vào thứ Bảy, khi các nhân viên bên trong chuẩn bị rời đi.
An ninh được thắt chặt bên ngoài sứ quán Mỹ tại Thành Đô - Ảnh: Reuters

An ninh được thắt chặt bên ngoài sứ quán Mỹ tại Thành Đô - Ảnh: Reuters

Một ngày sau khi Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa sứ quán, việc dọn dẹp đã được tiến hành gần như ngay lập tức.

Các biểu tượng, phù hiệu Mỹ bên ngoài sứ quan ở Thành Đô đã được gỡ bỏ và các nhân viên ngoại giao Mỹ tại đây đang thực hiện các công tác thu dọn đồ đạc, với các chuyến xe lãnh sự quán đến và đi như con thoi.

Nhiều cảnh sát, bao gồm cả các sĩ quan mặc thường phục, tập trung bên ngoài. Một số con đường bên ngoài lãnh sự quán Mỹ được đã được phong tỏa để đảm bảo công tác lưu thông.

Tại lãnh sự quán Houston, nhiều người dân đã có mặt để theo dõi các nhân viên ngoại giao đóng gói đồ đạc. Ngay sau khi lệnh đóng cửa có hiệu lực, một nhóm người đàn ông có vẻ là quan chức Hoa Kỳ đã được nhìn thấy buộc phải mở cửa sau của sứ quán.

Người dân ở Thành Đô bày tỏ quan điểm trái chiều về việc đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Cả lãnh sự quán ở thành phố Thành Đô cũng như đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh đã không trả lời các câu hỏi để bình luận về việc đóng cửa sứ quán.

Lệnh của Trung Quốc đóng cửa sứ quán Mỹ ở Thành Đô được xem là hành động trả đũa sau khi chính quyền Trump tuyên bố đóng cửa sứ quán của họ ở Houston, bang Texas vào ngày 21/7.

Trong một tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ.

Trong khi đó, Trung Quốc gọi đây là "sự leo thang chưa từng có", "khiêu khích chính trị đơn phương", phá hoại quan hệ song phương.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô cũng được cho 72 giờ để đóng cửa, hoặc đến 10 giờ sáng thứ Hai, theo thông tin từ một biên tập viên của tờ Thời báo Hoàn cầu đăng trên Twitter.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mở cửa năm 1985 và có gần 200 nhân viên, trong đó có khoảng 150 nhân viên được thuê tại địa phương. Hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu người tại đây sau khi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ được sơ tán khỏi Trung Quốc vì đại dịch.

Đặc vụ liên bang Mỹ đã vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas - Ảnh: Reuters

Đặc vụ liên bang Mỹ đã vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas - Ảnh: Reuters

Ở một diễn biến khác, cách đây ít giờ các đặc vụ Mỹ cũng đã vào lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston, chỉ khoảng 40 phút sau khi lệnh đóng cửa hết thời hạn.

Một loạt xe SUV, xe tải và xe chở thợ khóa đã vào tòa nhà trong khi đám đông quan sát viên và phóng viên theo dõi tình hình từ bên ngoài.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: