Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lên tiếng về điểm chuẩn 2,5 điểm gây xôn xao dư luận

(CLO) Chiều 3/7, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An, đã lên tiếng làm rõ về điểm chuẩn 2,5 điểm gây xôn xao dư luận của Trường THPT Nam Đàn 2.

Thông tin từ Trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An) về điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 đợt 2 năm học 2025-2026 đang trở thành tâm điểm chú ý và gây ra nhiều tranh cãi. Theo công bố, điểm trúng tuyển đợt 2 của trường công lập này chỉ là 2,5 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên và khuyến khích nếu có). Điều này đồng nghĩa với việc, thí sinh chỉ cần đạt trung bình chưa đến 1 điểm mỗi môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) là đã có thể đặt chân vào một trường THPT công lập.

Mức điểm "thấp không tưởng" này tại một địa phương vốn được mệnh danh là "đất học" như Nghệ An đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng đầu vào, cũng như đặt ra câu hỏi lớn về tương lai đào tạo.

nd2(1).jpg
Trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An).

Thông tin với báo chí, ông Phạm Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2, đã xác nhận điểm chuẩn đợt 2 của trường là 2,5 điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn đợt 1 của trường là 9,5 điểm, cho thấy sự sụt giảm "thẳng đứng" chỉ sau một đợt xét tuyển bổ sung.

Lý giải về sự sụt giảm mạnh này, ông Phú cho biết là "do đặc thù". Cụ thể, năm học 2025-2026, Trường THPT Nam Đàn 2 được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giao chỉ tiêu tuyển sinh 450 học sinh cho 10 lớp 10. Tuy nhiên, số hồ sơ đăng ký dự thi ban đầu chỉ là 419, buộc trường phải điều chỉnh chỉ tiêu xuống còn 400.

Sau kỳ thi tuyển sinh, một số thí sinh thay đổi nguyện vọng, dẫn đến số hồ sơ đăng ký chính thức là 442, và chỉ tiêu tuyển sinh lại được điều chỉnh lên 450.

"Do còn thiếu so với chỉ tiêu tuyển sinh nên trường thông báo tuyển sinh đợt 2. Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh không vi phạm quy chế thi, không có điểm liệt thì lấy điểm từ trên xuống, được em nào lấy em đó đến khi đủ chỉ tiêu", ông Phú thông tin. Với điểm chuẩn 2,5 điểm ở đợt 2, có thêm 31 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

ts2.jpg
Thông báo trúng tuyển đợt 2 của Trường THPT Nam Đàn 2.

Trước những lo ngại về chất lượng đào tạo khi đầu vào quá thấp, ông Phú thừa nhận điểm thấp có thể không hoàn toàn do năng lực mà đôi khi do yếu tố khách quan như sức khỏe thí sinh trong quá trình thi. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn cho rằng "con yếu thì bố mẹ phải chăm nhiều hơn," ngụ ý trách nhiệm của gia đình trong việc đồng hành cùng con.

Chiều 3/7, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An, đã lên tiếng làm rõ về điểm chuẩn 2,5 điểm gây xôn xao dư luận của Trường THPT Nam Đàn 2 trong đợt tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2025-2026.

Ông Hoàn cho biết, Trường THPT Nam Đàn 2 được giao chỉ tiêu tuyển 450 học sinh lớp 10. Trong đợt tuyển bổ sung, có 31 thí sinh được tuyển thêm. Đáng chú ý, ông khẳng định: "Chỉ duy nhất một thí sinh có mức điểm 2,5, còn lại các học sinh khác có điểm số cao hơn."

"Điểm 2,5 không phải là mức điểm chuẩn áp dụng cho tất cả thí sinh mà là mức điểm thấp nhất trong nhóm học sinh được xét tuyển đợt 2", ông Hoàn nhấn mạnh.

Ông Hoàn giải thích thêm, việc tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã giao, và quy trình xét tuyển vẫn tuân thủ đúng quy định hiện hành, minh bạch, công khai, dựa trên nguyện vọng đăng ký. Sở GD&ĐT cũng khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức để đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh sau khi nhập học.

Thực trạng điểm chuẩn tụt dốc không phanh không chỉ diễn ra riêng tại THPT Nam Đàn 2. Thống kê chung cho thấy, mặt bằng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An năm học 2025-2026 đã giảm đáng kể so với năm ngoái, kể cả ở các trường có tiếng.

  • Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh): Điểm chuẩn đợt 1 là 17,75 điểm, đợt 2 là 17,5 điểm, thấp hơn 3,25 điểm so với mức 21 điểm của năm học 2024-2025.
  • Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh): Điểm chuẩn là 15,25 điểm, giảm tới 6,4 điểm so với 21,65 điểm của năm trước.
  • Các trường thuộc khu vực nông thôn còn chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn: THPT Thái Lão điểm chuẩn 11,75 điểm (thấp hơn 7 điểm), THPT Lê Hồng Phong là 10 điểm (thấp hơn 6,5 điểm).
  • Trường THPT Nghi Lộc 3: Điểm chuẩn là 11,25 điểm, trong khi đợt 1 năm học 2024-2025 là 17,75 điểm và đợt 5 là 16,6 điểm.

Việc điểm chuẩn lớp 10 ở Nghệ An đồng loạt "lao dốc", đặc biệt là trường hợp của THPT Nam Đàn 2, đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn về thực trạng chất lượng giáo dục đầu cấp, sức hút của các trường THPT công lập, cũng như áp lực tuyển sinh trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Liệu chất lượng đào tạo có bị ảnh hưởng khi đầu vào không được đảm bảo, và đâu là giải pháp để nâng cao mặt bằng chung của học sinh?

Xem thêm

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Cỡ chữ bài viết: