Số lượng Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Mỹ giảm mạnh

(CLO) Một báo cáo mới cho thấy gần như tất cả các Học viện Khổng Tử do Trung Quốc tài trợ ở Mỹ đã đóng cửa, nhấn mạnh mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Văn phòng Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết tất cả Viện Khổng Tử, ngoại trừ 5 viện được thành lập vào năm 2004 để quảng bá ngôn ngữ Trung Quốc, hiện đã đóng cửa.

Con số sụt giảm mạnh so với năm 2019, khi GAO tìm thấy 96 Viện Khổng Tử hoạt động ở 44 bang ở Mỹ. Vào thời điểm đó, chỉ có 6 bang không có trường cao đẳng hoặc đại học sở hữu Viện Khổng Tử

so luong vien khong tu cua trung quoc o my giam manh hinh 1

Giải vô địch cờ tướng của Học viện Khổng Tử ở Beirut, Lebanon. Rất ít viện như vậy vẫn còn ở Mỹ. Ảnh: SCMP

Quyết định này diễn ra với sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ thời chính quyền ông Trump, dẫn đến sự gia tăng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt, thuế quan và các sự cố ngoại giao lặp đi lặp lại.

Hai bên chỉ mới bắt đầu cố gắng đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco vào cuối tháng này.

Các quan chức chính quyền ông Trump đã khởi xướng các cuộc tấn công vào Viện Khổng Tử. Theo Kimberly Gianopoulos, Giám đốc Thương mại và Quan hệ Quốc tế tại GAO, lý do chính khiến các trường đại học Mỹ từ bỏ Viện Khổng Tử là do nội dung trong dự luật ủy quyền quốc phòng năm 2019 và 2021 cảnh báo các trường có thể mất nguồn tài trợ của liên bang nếu họ giữ lại các viện này.

Các Viện Khổng Tử dạy các lớp về văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc và được điều hành bởi các giảng viên và quản trị viên của trường đại học sở tại với sự trợ giúp của các giảng viên tại các trường đại học Trung Quốc.

Hơn 60% các nhà quản lý trường học nói rằng “ở một mức độ lớn” họ coi khả năng mất nguồn tài trợ của liên bang là lý do để đóng cửa các học viện. Gianopoulos cho biết số lượng Viện Khổng Tử có thể sẽ giảm xuống “một hoặc hai vào năm 2024”.

Mai Vân (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: