Số người chết trong vụ cháy rừng ở Hàn Quốc tăng lên 18

(CLO) Các đám cháy rừng đang hoành hành dữ dội ở khu vực đông nam Hàn Quốc, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 27.000 cư dân buộc phải sơ tán.

Hàng nghìn lính cứu hỏa cùng quân đội đã được triển khai để kiểm soát một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

so nguoi chet trong vu chay rung o han quoc tang len 18 hinh 1

Hàn Quốc đang đối mặt với vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh chụp màn hình.

Các đám cháy bùng phát trong điều kiện gió mạnh và thời tiết khô hạn, đã thiêu rụi nhiều khu dân cư, khiến trường học đóng cửa và buộc chính quyền chuyển hàng trăm tù nhân khỏi nhà giam.

Quyền Tổng thống Han Duck-soo cho biết: "Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị để ứng phó với vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất khó khăn".

Ông cũng tiết lộ rằng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc đang hỗ trợ công tác cứu hỏa.

Theo Bộ An toàn Hàn Quốc, tính đến 5 giờ sáng ngày 26/3 (theo giờ địa phương), 14 người thiệt mạng trong đám cháy bùng phát từ huyện Uiseong, trong khi 4 người khác tử vong do đám cháy ở huyện Sancheong.

Phần lớn các nạn nhân trong độ tuổi 60-70, theo Son Chang-ho, một quan chức cảnh sát địa phương.

Chuyên gia về thảm họa rừng Lee Byung-doo, thuộc Viện Khoa học Rừng Quốc gia, mô tả “Cháy rừng ở Uiseong đang diễn ra với quy mô và tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Hiện mới chỉ khống chế được 68% diện tích cháy, trong khi gió mạnh tiếp tục làm lửa lan rộng”.

Bộ An toàn dự báo điều kiện khô hạn sẽ tiếp tục duy trì tại khu vực cháy rừng vào hôm nay, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lee Byung-doo, biến đổi khí hậu đang làm cho cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn trên toàn cầu, với những vụ hỏa hoạn bất thường như cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 1 hay vụ cháy gần đây ở Đông Bắc Nhật Bản.

“Chúng ta phải thừa nhận rằng những vụ cháy rừng quy mô lớn sẽ ngày càng tăng, và để đối phó, chúng ta cần nhiều nguồn lực và lực lượng chuyên trách hơn”, ông nói.

Hàn Quốc hiện phụ thuộc nhiều vào trực thăng cứu hỏa do địa hình nhiều đồi núi. Tuy nhiên, ông Lee cho rằng cần đầu tư thêm máy bay chữa cháy chuyên dụng và drone có thể hoạt động vào ban đêm.

Các đám cháy bùng phát từ Uiseong hôm 23/3 vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn, thiêu rụi các ngôi chùa cổ và nhiều nhà dân. Hôm nay, chính quyền Andong cho biết lửa đang đe dọa các di sản thế giới UNESCO, gồm: Làng Hahoe – một ngôi làng truyền thống Hàn Quốc nổi tiếng; Học viện Nho giáo Byeongsan.

Lực lượng cứu hỏa đang phun chất chống cháy để bảo vệ các công trình này. Tuy nhiên, chùa Goun, một ngôi chùa cổ xây dựng từ năm 681, đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố các khu vực bị ảnh hưởng là vùng thảm họa đặc biệt, đồng thời công bố thống kê thiệt hại: Hơn 15.000 ha rừng bị thiêu rụi; Hàng trăm ngôi nhà và công trình công cộng bị phá hủy; Nhiều khu vực mất điện, mất nước và gián đoạn giao thông.

Các nhà chức trách đang khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán, đồng thời chuẩn bị các biện pháp tái thiết sau thảm họa.

Cao Phong (theo Reuters, Yonhap)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: