Số người tử vong vì rượu nhiễm độc ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 19 người

(CLO) Ít nhất 19 người đã tử vong và hàng chục người khác đang được điều trị sau khi uống phải rượu pha chế độc hại tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 48 giờ qua, theo hãng tin Anadolu đưa tin hôm thứ Tư.

Con số này tăng so với báo cáo trước đó vào tối thứ Ba, khi chỉ ghi nhận 11 người thiệt mạng trong 24 giờ. Tổng cộng có 65 người bị ảnh hưởng, trong đó 43 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã xuất viện.

so nguoi tu vong vi ruou nhiem doc o tho nhi ky tang len 19 nguoi hinh 1

Rượu pha chế không nhãn hiệu. Ảnh minh hoạ: AI

Hãng tin Anadolu cho biết, trong số những người bị ngộ độc có 26 người nước ngoài, nhưng không tiết lộ liệu có nạn nhân nào trong số này đã tử vong hay không.

Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul, viết trên mạng xã hội X vào tối thứ Ba: "Số người tử vong đang tiếp tục tăng". Ông cho biết thêm, giấy phép kinh doanh của 63 cơ sở bán rượu giả đã bị hủy bỏ và các cơ sở này đã bị đóng cửa.

Một trong số đó là một cơ sở giả dạng nhà hàng, bán rượu pha chế đựng trong chai nước với giá 30 lira (khoảng 0,85 đô la) mỗi chai, theo kênh truyền hình tư nhân NTV.

Nguyên nhân chính của các ca tử vong được cho là do rượu bị pha methanol – một chất cực độc thường được trộn vào rượu để tăng nồng độ cồn nhưng có thể gây mù lòa, tổn thương gan và tử vong.

Ngộ độc rượu pha chế không phải là chuyện hiếm gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sản xuất rượu tư nhân gia tăng do chính phủ liên tục tăng thuế đối với các sản phẩm có cồn.

Loại rượu bị làm giả phổ biến nhất là raki, một loại rượu truyền thống có hương vị hồi của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá của loại rượu này đã tăng vọt lên khoảng 1.300 lira (37,20 đô la) mỗi lít tại các siêu thị.

Theo số liệu từ chính quyền thành phố, vào năm 2024, đã có 110 người bị ngộ độc do uống rượu pha chế tại Istanbul, trong đó 48 người đã tử vong.

Việc ngộ độc rượu giả ngày càng gia tăng trong bối cảnh mức thuế cao khiến giá đồ uống có cồn leo thang. Từ ngày 1/1, mức lương tối thiểu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 22.104 lira (khoảng 600 đô la), nhưng giá rượu vẫn ngoài tầm với của nhiều người dân.

Trước tình trạng ngộ độc rượu gia tăng, chính quyền Istanbul đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét các cơ sở sản xuất và buôn bán rượu giả. Tuy nhiên, nhu cầu lớn cộng với giá thành cao của rượu chính hãng khiến nhiều người dân có thu nhập thấp tìm đến các loại rượu pha chế giá rẻ, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao.

Hồng Hạnh (theo Anadolu, NTV, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: