Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ can thiệp nếu Syria tan rã

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp nếu Syria đối mặt nguy cơ tan rã sau khi chính quyền Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ vào tháng trước.

"Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức nào phá vỡ sự thống nhất của Syria. Nếu thấy rủi ro xuất hiện, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng hành động", ông Erdoğan tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 6/1.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện hỗ trợ nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham, lực lượng đang nắm chính quyền mới tại Syria, đưa Ankara vào vị thế có thể gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo mới của đất nước. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn coi lực lượng người Kurd tại Syria, đặc biệt là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG), là mối đe dọa trực tiếp.

tong thong tho nhi ky tuyen bo se can thiep neu syria tan ra hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Ảnh: Facebook/RTErdogan

Khu vực người Kurd quản lý tại Syria được giám sát bởi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), trong đó YPG đóng vai trò nòng cốt. Ankara cáo buộc YPG có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố từ những năm 1980.

"Số phận duy nhất của những kẻ chọn khủng bố và bạo lực là bị chôn vùi cùng vũ khí của chúng. Không thế lực nào ngăn cản được điều này", ông Erdoğan nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng tuyên bố rằng việc loại bỏ YPG khỏi Syria là điều tất yếu, đồng thời khẳng định Ankara không cho phép lực lượng này tiếp tục hiện diện tại quốc gia láng giềng Syria. Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ từng tiến hành nhiều chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Syria kể từ khi nội chiến bùng phát năm 2011.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Israel cũng bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh tại Syria. Sau khi chính quyền Assad sụp đổ, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria và đã giành quyền kiểm soát vùng đệm phi quân sự được thiết lập theo lệnh ngừng bắn năm 1974. Nhiều chỉ trích cho rằng Israel đã vi phạm thỏa thuận và tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại khu vực biên giới.

Ngọc Ánh (theo TKP, AJ, Politico)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: