Sôi động và đặc sắc

Thứ sáu, 09/11/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2018 với chủ đề “Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm” đã được khai mạc vào tối qua (8/11). Đây là là sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống nhằm quảng bá, tôn vinh những nét đẹp văn hóa, sản phẩm thủ công truyền thống của người dân làng Vạn Phúc với du khách trong nước và quốc tế.

Báo Công luận
Khai mạc  Tuần lễ văn hoá du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018. Ảnh: ĐT
Với chủ đề “Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm”, đây là sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống có quy mô lớn với nhiều nét đổi mới nhằm phục vụ khách đến tham quan, mua sắm. Tuần lễ cũng giới thiệu, tôn vinh những nghệ thuật truyền thống của Việt Nam; Sự kiện nhằm quảng bá văn hóa ngành nghề truyền thống của Vạn Phúc, Hà Đông nói riêng…

Theo đó, Tuần lễ văn hoá du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018 gồm phần Lễ và phần Hội. Cả 2 phần đều có quy mô lớn với số người tham dự vượt trội và các đơn vị tham gia mang đến chất lượng cao các sản phẩm, dịch vụ.

Báo Công luận
Nhiều hoạt động sôi động, đặc sắc diễn ra trong Tuần lễ văn hóa du lịch - Thương mại này. Ảnh: ĐT
Phần Lễ, phường Vạn Phúc huy động gần 1.000 người tham gia rước lễ trong ngày đầu khai trương Tuần lễ với chủ đề “Vạn Phúc dấu xưa”, tôn vinh Tổ nghề dệt và tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống văn hoá Việt Nam...

Nét mới phần Hội năm nay là rước Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về lịch sử Di tích cách mạnh Nhà lưu niệm Bác Hồ, nơi Bác viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1945, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống cách mạng của quê hương Vạn Phúc. 

Báo Công luận
BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: ĐT 
Suốt trong Tuần lễ văn hoá du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018, diễn ra chương trình múa rồi nước, hát quan họ, hát chầu văn tại sân đình với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ca nương nổi tiếng. Ngoài ra còn có các tiết mục văn nghệ quần chúng được tổ chức trong cả tuần lễ. Tại đây diễn ra lễ hội áo dài của phụ nữ và trẻ em với chủ đề “Đêm hội vân lụa Rồng bay”, nhằm tôn vinh chiếc áo dài lụa Việt Nam; tổ chức trò chơi dân gian như thi tiếp sức, quay tơ, dệt lụa.

Ban tổ chức cho biết, trong thời gian diễn ra sự kiện này, du khách thập phương còn được thưởng thức tài văn nghệ của người dân ở 12 tổ dân với những màn thi hấp dẫn. Các tiết mục chọn lọc đoạt giải sẽ được biểu diễn trong đêm bế mạc.

Ban tổ chức đã bố trí 4 tuyến phố chính để du khách tham quan mua sắm gồm: Phố lụa, phố ẩm thực, phố hoa - sinh vật cảnh và đồ cổ - đồ xưa; phố thương mại.

Báo Công luận
Vạn Phúc như được khoác thêm chiếc áo mới. Ảnh: ĐT  
Tuần lễ văn hoá du lịch - Thương mại làng nghề nhằm quảng bá văn hoá ngành nghề truyền thống của Vạn Phúc, Hà Đông nói riêng; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch làng nghề truyền thống của TP. Hà Nội nói chung; tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu đến du khách các hoạt động đa dạng của địa phương góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh con người, miền đất Hà Đông, Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào quê hương có nghề dệt lụa.

Báo Công luận
Tuần lễ văn hóa du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc diễn ra đến hết ngày 17/11/2018. Ảnh : HN 
Thông qua Tuần lễ, Vạn Phúc cũng thí điểm phương án thay đổi kinh doanh, duy trì thường xuyên 3 tuyến phố chính dành cho người đi bộ là: Phố lụa, phố hoa - sinh vật cảnh và phố đồ cổ - đồ xưa vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Trước và trong ngày khai mạc, Vạn Phúc đã được đón rất đông các du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Tuần lễ văn hóa du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc diễn ra đến hết ngày 17/11/2018.

L.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa