Sôi nổi 'Tháng Ba biên giới' 2026

(CLO) “Tháng Ba biên giới” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cả nước trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Tối 27/2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương tại các tỉnh giáp biên.

Chương trình là hoạt động trọng điểm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2026).

z7570686762840_e86733f65e68b614f29df94278095091.jpg
z7570686762846_f25e118ec37c68fe2174d10ec3714f69.jpg
Lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” dài 3 km tại thôn Hà Trai. Ảnh: Đăng Hải
z7570686096848_bd8e22ee16116588e1fcba263bdd2cf1.jpg
z7570687221344_ac3ba94a2d9cc679940782b6bbec5ff2.jpg
Khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam đang được thắp sáng, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ảnh: Đăng Hải

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, Tháng Ba hằng năm luôn là thời điểm đặc biệt của tuổi trẻ Việt Nam. Cùng với các hoạt động sôi nổi trên khắp cả nước, “Tháng Ba biên giới” là dịp để đoàn viên, thanh niên hướng về những địa bàn biên cương bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Theo anh Lâm, chương trình là sự cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2026, chương trình được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới trên cả nước với nhiều nội dung kế thừa và đổi mới. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng các phương thức hiện đại, tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp yêu nước, ý thức công dân và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

z7570684282751_a77512e209f6924e84191f4d84bd9528.jpg
500 lá cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ được trao tặng tới người dân; 80 bản đồ Việt Nam được trao cho 80 phòng học và 10 máy lọc nước được lắp đặt tại 5 điểm trường trên địa bàn. Ảnh: Đăng Hải
z7570685184649_24c306197068d2b995f0e0d2403d467f.jpg
z7570685294660_d7393522b64adad9715a38dd600e2dd0.jpg
z7570685235301_898bd4264f286c30a322371acfb93025.jpg
Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Sơn Kim 1 và 05 suất quà cho 05 em nuôi người Lào được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận đỡ đầu. Ảnh: Đăng Hải

Song song với đó là các hoạt động tri ân, giao lưu, kết nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân; triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên gắn với chuyển đổi số và phát triển sinh kế bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà cho gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Sơn Kim 1; 5 suất quà cho các em nuôi người Lào do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đỡ đầu (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi an sinh trị giá 300.000 đồng).

Đặc biệt, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng một mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương gồm 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn chăn nuôi, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp thanh niên ổn định đời sống và gắn bó lâu dài với vùng biên.

Điểm nhấn nổi bật là lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” dài 3 km tại thôn Hà Trai, với 70 đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 100 triệu đồng. Công trình không chỉ cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam – Lào diễn ra trang nghiêm, để lại nhiều xúc động. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: