Sơn La tạo điểm nhấn thu hút du khách

(CLO) Thời gian qua tỉnh Sơn La đã phối hợp với Tổng cục Du lịch, các chuyên gia du lịch, công ty lữ hành và các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về tài nguyên du lịch, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo.

Qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh có 5 khu, điểm du lịch đủ điều kiện công nhận theo Luật Du lịch, gồm: Khu du lịch Rừng thông bản Áng, điểm du lịch Thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu; điểm du lịch Pha Đin Top, huyện Thuận Châu; điểm du lịch Rừng Vàng, thành phố Sơn La; điểm du lịch Đền Hang Miếng, huyện Vân Hồ. Đây là những điểm nhấn hút khách tại mỗi địa phương. Ngoài ra, tại mỗi địa phương đều có những điểm du lịch điểm nhấn, tạo dấu ấn riêng đối với du khách.

Trong đó, huyện Mộc Châu có bản du lịch cộng đồng Tà Số, xã Chiềng Hắc và bản Dọi, xã Tân Lập, đồi chè trái tim cùng rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác; huyện Mai Sơn có Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi; huyện Mường La xây dựng sản phẩm “Du lịch thủy điện Sơn La - Công trình lớn nhất Đông Nam Á”, du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến; huyện Quỳnh Nhai phát triển du lịch sinh thái lòng hồ, khu du lịch văn hóa tâm linh Linh Sơn Thủy Từ và Đền Nàng Han; huyện Bắc Yên có “Thiên đường mây Tà Xùa”; huyện Vân Hồ có thác Chiềng Khoa, thác Nàng Tiên, cung đường chữ “S”...

son la tao diem nhan thu hut du khach hinh 1

Vịnh Bình Yên, điểm dừng chân thú vị của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

son la tao diem nhan thu hut du khach hinh 2

Nà Ka là một trong những thung lũng mận đẹp nhất Mộc Châu.

son la tao diem nhan thu hut du khach hinh 3

Tà Xùa – điểm du lịch Sơn La cực thu hút khách

Được biết, thế mạnh của huyện Vân Hồ là cảnh quan thiên nhiên, cùng với nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Huyện đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, cùng với thu hút đầu tư để khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của địa phương.

Cùng với xây dựng các khu, điểm du lịch phát huy thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên thì phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng đặc biệt được chú trọng. Điển hình là việc xây dựng các đội văn nghệ quần chúng tiêu biểu, chuyên biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc, như: Đội văn nghệ bản Bon, huyện Quỳnh Nhai; bản Tà Xùa, huyện Bắc Yên; bản Hua Tạt, huyện Vân Hồ; bản Tà Số, huyện Mộc Châu... Đồng thời, xây dựng sản phẩm lễ hội truyền thống dân tộc đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trải nghiệm của khách du lịch, như: Lễ hội Kin Pang Then của dân tộc Thái Quỳnh Nhai, lễ hội Hết chá của dân tộc Thái huyện Mộc Châu, lễ hội Hoa ban ở Vân Hồ, lễ hội Mừng cơm mới ở Mường La.

Mộc Châu là địa phương hiện đang làm tốt việc kết hợp giữa 2 yếu tố này để phục vụ cho du lịch ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, huyện Mộc Châu còn hướng đến xây dựng nông nghiệp xanh và du lịch an toàn để tạo sự tương hỗ trong quá trình phát triển lâu dài và bền vững. Chị Đinh Thị Hường, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu, chia sẻ: Du khách đến với Mộc Châu không chỉ yêu thích khung cảnh thơ mộng, khí hậu trong lành, mà còn vì thiện cảm với mảnh đất giàu văn hóa truyền thống và mến khách. Huyện Mộc Châu đã xác định việc bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa các dân tộc và phát triển nông nghiệp xanh là 2 nền tảng chính trong phát triển du lịch.

Hiện nay, Sơn La có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn và gây ấn tượng với du khách. Trong đó, phải kể đến thành công của 3 sản phẩm du lịch mới độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, là cầu kính Bạch Long, Làng Bắc Âu, khu phố đi bộ - Chợ đêm thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đồng thời, có 3 sản phẩm du lịch đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, là điểm du lịch Pha Đin top, điểm du lịch cộng đồng Ngọc Chiến và khu dịch sinh thái Thác Dải Yếm.

Với mục tiêu phát triển thêm các điểm đến hút khách, ngành VHTTDL đang tích cực phối hợp cùng các ngành, địa phương trong tỉnh hướng dẫn khảo sát, lập hồ sơ, thẩm định các điều kiện công nhận khu, điểm du lịch theo Luật Du lịch. Đồng thời, triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch mới gắn với tài nguyên tự nhiên, bản sắc văn hóa, sản vật của từng địa phương. Đây sẽ là bước quan trọng khẳng định chất lượng, thương hiệu điểm đến an toàn để du khách lựa chọn khi Sơn La là điểm đến du lịch.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: