'Sóng thần' COVID-19 đe doạ nhấn chìm Myanmar

Thứ hai, 09/08/2021 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơn bão Nargis đổ bộ vào tháng 5/2008 làm gần 140.000 người thiệt mạng là thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Myanmar. Nhưng thảm hoạ còn tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra với Myanmar khi làn sóng dịch COVID-19 thứ ba đang làm sụp đổ hệ thống y tế của nước này.

Bất ổn chính trị đe doạ khả năng chống dịch

Làn sóng COVID-19 thứ ba chưa được kiểm soát đang đe dọa hàng chục nghìn người Myanmar và có thể cả những người khác ở các nước láng giềng - Ảnh: Reuters

Làn sóng COVID-19 thứ ba chưa được kiểm soát đang đe dọa hàng chục nghìn người Myanmar và có thể cả những người khác ở các nước láng giềng - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Khả năng Myanmar trở thành tâm chấn thế giới của cuộc khủng hoảng COVID là rất thực tế và đó là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người", cựu đại sứ Thái Lan, Kobsak Chutikul, người theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Myanmar phát biểu tại hội thảo trên mạng Asia News Network hôm 2/8.

Kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, các nhân viên y tế dân sự đã bỏ việc như một phần của phong trào bất tuân dân sự quốc gia (CDM) chống lại sự tiếp quản chính quyền của quân đội. Điều này khiến nhiều người Myanmar đã trút những hơi thở cuối cùng ở nhà do không thể tiếp cận khoảng 60.000 giường bệnh trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh bế tắc chính trị, số ca tử vong có thể không được báo cáo chính xác khi một số chuyên gia nói rằng nó có thể lên tới hàng chục nghìn. Theo các phóng viên Đài tiếng nói dân chủ Myanmar, số người chết ở Yangon, thành phố lớn nhất nước này đã vượt quá 2.000 người mỗi ngày trong những tuần gần đây.

Barbara Woodward, đại sứ Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc cho biết tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an ngày 28/7: "Cuộc đảo chính đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế đang bị tấn công và bắt giữ".

Bà nói: “Thực tế, virus đang lây lan trong dân số rất nhanh. Theo một số ước tính, trong hai tuần tới, một nửa dân số Myanmar có thể bị nhiễm bệnh".

Nếu điều đó được chứng minh là đúng, dựa trên tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 ở mức 0,003% trong dân số 54 triệu người, thì khoảng 80.000 người Miến Điện sẽ chết trong những tuần tới.

Zin Mar Aung, ngoại trưởng của Chính phủ Thống nhất Quốc gia nói rằng: “Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra với đợt COVID-19 thứ ba ở Myanmar. Sự lây truyền ở Myanmar vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm".

Lực lượng quân đội được cho là đã bắt giữ 137 bác sĩ của phong trào CDM. Các nhân viên y tế vẫn đang hoạt động tin rằng họ đang chứng kiến tỷ lệ mắc bệnh cao hơn những nơi khác. Khoảng 15.000 lượt xét nghiệm y tế đang được thực hiện hàng ngày với 37% cho kết quả dương tính.

"So với những đợt trước, số lượng bệnh nhân tử vong đợt này cao hơn nhiều", một bác sĩ của phong trào CDM cho biết. "Chúng tôi không thể nói chính xác liệu tỷ lệ tử vong và mức độ nghiêm trọng là do các biến thể mới hay do thiếu sự quản lý thích hợp, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, các đột biến mới có thể xuất hiện ngay bây giờ hoặc trong tương lai gần".

Xét nghiệm là cần thiết để xác định xem Myanmar có đang tạo ra các biến thể COVID-19 như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, cùng những nước khác hay không. Chỉ có hai cơ sở có khả năng tiến hành phân tích gen, một ở Yangon thuộc Bộ Y tế và Thể thao và một ở cơ sở quân sự.

Cần sự hỗ trợ quốc tế để vượt qua đại dịch

Myanmar đang đối mặt với tình trạng thiếu ôxy và bình chứa trầm trọng. Ảnh: Getty

Myanmar đang đối mặt với tình trạng thiếu ôxy và bình chứa trầm trọng. Ảnh: Getty

Một chuyên gia y tế ở Yangon cho biết: “Đây không phải là điều có thể thực hiện được nếu không có sự hợp tác quốc tế vì nó đòi hỏi phải so sánh sự khác biệt với các biến thể ở các nước khác”. Nước láng giềng Thái Lan được trang bị tốt hơn để thực hiện các phân tích như vậy.

Chế độ quân sự, hay chính phủ lâm thời Myanmar đã không nhận ra được mức độ tàn khốc của cuộc khủng hoảng sức khỏe. Vào ngày 1/8, sáu tháng sau khi ông nắm quyền, Thượng tướng Min Aung Hlaing đã phủ nhận trách nhiệm để dịch bùng nổ.

"Những sự thật đang bị xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông tin tức và trên mạng xã hội", ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. Thay vào đó, ông đổ lỗi cho những người biểu tình: "Các cuộc tụ tập và đám đông khác nhau trên toàn quốc sau ngày 1/2 là lí do gây ra sự lây nhiễm của các loại biến thể COVID-19".

Vào ngày 27/7, các nhà chức trách thông báo rằng 10 lò hỏa táng mới đã nâng công suất hỏa táng của Yangon lên 3.000 tử thi mỗi ngày, đủ để xử lý hơn 20% dân số trong 5,4 triệu người của thành phố trong một năm.

Frank Smithuis, một bác sĩ người Hà Lan của Medical Action Myanmar, một trong số ít tổ chức hiện đang điều hành các trung tâm điều trị bệnh nhân nặng, tin rằng đại dịch đã tàn phá nặng nề Myanmar vì một số lý do ngoài sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Một là nước này thiếu khả năng miễn dịch COVID. Cộng với tỷ lệ tiêm chủng thấp, dân số ít có được sức đề kháng tự nhiên từ các đợt lây nhiễm trước - một kinh nghiệm tương tự như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã từng làm rất tốt.

Bác sĩ Smithhuis nói: “Hai đợt lây nhiễm đầu tiên ở Myanmar rất nhỏ, không giống như ở châu Âu. Loại virus đó không dễ lây truyền như biến thể mới. Delta là biến thể mới đã bùng nổ. Ở Ấn Độ, họ có lợi thế về đợt thứ hai lớn hơn khiến khả năng miễn dịch ở một mức độ nào đó. Họ cũng có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn. Trong khi Myanmar, đại đa số người dân không bị nhiễm trùng trước đó".

Một vấn đề nữa là hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bị lôi kéo vào cuộc xung đột chính trị gần đây. "Mọi người đang đổ lỗi cho nhau", ông nói. "Điều đó tất nhiên rất không tốt cho việc điều trị bệnh nhân".

Một nhà dịch tễ học giấu tên ở Yangon nghi ngờ rằng một nửa dân số ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã bị nhiễm bệnh. Những khu vực này bao gồm các quận của cố đô Yangon và tỉnh Chin giáp với Ấn Độ, nơi bắt nguồn của biến thể Delta. "Nó rõ ràng xuất phát từ đó và rất có thể là cùng một biến thể", nhà dịch tễ học cho biết.

Theo một số ước tính, chỉ khoảng 40% năng lực y tế của Myanmar đang hoạt động trong các cơ sở quân sự, phòng khám tư nhân, trung tâm cấp cứu và mạng lưới CDM. 

Một chương trình vắc xin đầy hứa hẹn được khởi xướng vào năm ngoái dưới chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đứng đầu đã nhanh chóng kết thúc. Những người không tin tưởng thậm chí đã từ chối tiêm vắc xin khi chúng có sẵn.

Quang Anh

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h