(Congluan.vn)- Ngày 28/11, SpaceX - một công ty tư nhân Mỹ đã hoãn ra mắt một tên lửa mang theo vệ tinh viễn thông đầu tiên, sau hai lần nỗ lực cất cánh không thành công. Ngày ra mắt bị dời từ thứ hai sang thứ năm tại một cơ sở quân sự Mỹ ở Cape Canaveral, Florida.
Tên lửa không người lái Falcon 9 đã phải hoãn ra mắt lần đầu tiên sau khi đánh lửa lúc 5: 39 pm thứ năm. Nỗ lực lần thứ hai được thực hiện lúc 6:44pm nhưng cuối cùng vẫn bị tháo dỡ. Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX cho biết trên Twitter có thể sẽ “mất vài ngày” để tên lửa sẵn sàng phóng. “Chúng tôi gọi đây là chưa làm đúng hướng dẫn, chứ không phải là làm sai hay hoang tưởng” Ông Musk phát biểu. Những lý do chính xác cho sự thất bại không được nêu rõ. Đây là sự ra mắt đầu tiên với một phiên bản cải tiến của Falcon9 sau chuyến bay thử tại Califonia.
Tên lửa của công ty SpaceX
SpaceX mong muốn có thể đặt chân vào thị trường phóng tên lửa thương mại, trung bình thu về 190 tỉ đô la mỗi năm, với mức giá cạnh tranh. Thời gian này, công ty SES, Luxembourg cũng phóng vệ tinh lớn thứ hai thế giới trong lĩnh vực này. Cho đến nay, SES đã từng sử dụng tên lửa Arian của Châu âu và Proton của Nga.
Chi phí đắt hơn đến 55 triệu USD so với Space X, Martin Halliwell, Giám đốc công nghệ SES cho biết. Vệ tinh của SES cung cấp truyền hình, truyền hình cáp và các dịch vụ khác cho các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Falcon 9 đã thành công trong việc gửi Dragon, hộp khí cụ khoa học, lên trạm vũ trụ quốc tế theo hợp đồng với Nasa. Hộp khí cụ đã mang hàng hóa lên không gian và mang về tài liệu từ các vụ thí nghiệm khoa học.
Thanh Thanh