Sự kiện “Những ngày Văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP HCM” dự kiến thu hút 100.000 người tham dự

(CLO) Sáng 15/5, hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về chương trình “Những ngày Văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP HCM năm 2023”, diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Đây cũng là chương trình do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức.

Buổi họp báo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam như: ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương, bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh cũng gửi Thư chúc mừng buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp, Nhà báo Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM, Trưởng ban tổ chức cho biết, chương trình được tổ chức lần này là lần thứ 3, cũng là cơ hội để trao gửi tình cảm , tâm hồn và nét đẹp văn hóa của người dân quê hương Quảng Nam gửi đến người dân TP HCM cũng như người dân cả nước.

su kien nhung ngay van hoa dong huong quang nam tai tp hcm du kien thu hut 100000 nguoi tham du hinh 1

Nhà báo Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại cuộc họp báo.

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm OCOP, thông tin về tình hình kinh tế cũng như xã hội và mời gọi các nhà đầu tư, kết nối giữa tỉnh nhà và bà con đồng hương Quảng Nam tại TP HCM và miền Nam.

Chương trình sẽ được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm điện năng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sự kiện có sự phối hợp chặt chẽ khác biệt giữa Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM và các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong tỉnh.

“Chương trình này sẽ giúp người dân TP HCM nói riêng và người dân cả nước nói chung hiểu thêm về văn hóa, con người Quảng Nam. Chúng tôi sẽ đưa vào chương trình nhiều gian hàng ẩm thực đặc trưng xứ Quảng, tổ chức những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ của người Quảng Nam, những buổi gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo tỉnh, vinh danh những người con Quảng Nam có nhiều đóng góp cho đất nước, toạ đàm, triển lãm…”, ông Mai Phúc chia sẻ.

su kien nhung ngay van hoa dong huong quang nam tai tp hcm du kien thu hut 100000 nguoi tham du hinh 2

Đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ và phóng viên tham gia buổi họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM để cùng nhau xây dựng kịch bản process program. Ngoài ra còn có các đoàn công tác, đoàn nghệ thuật và nhiều doanh nhân, nghệ nhân từ chính Quảng Nam đến tham gia, giới thiệu, phục vụ du khách tham quan. Qua đó mong muốn lan thật tỏa sáng nhiều giá trị văn hóa hóa tích cực của tỉnh đến với đông đảo bà con trên khắp nước.

Một số hoạt động đặc biệt sẽ được tổ chức như giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam, trưng bày giới thiệu, quảng cáo sản phẩm khởi nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng, cấp quốc gia, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên mang đặc trưng xứ Quảng như sâm ngọc linh, quế, trầm, sản vật từ tre, các sản phẩm khác...

Bên cạnh đó là các hoạt động như: Quảng bá, giới thiệu, xúc tiến du lịch và giao lưu âm nhạc; Các doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu các chương trình kích cầu và tư vấn các chương trình du lịch tuyến, sản phẩm ưu đãi; Trình chiếu phim về các địa điểm du lịch của Quảng Nam; Các nội dung trưng bày giới thiệu kinh tế, văn hóa tỉnh Quảng Nam; Giới thiệu sản phẩm của doanh nhân đồng hương Quảng Nam tại TP HCM và khu vực phía Nam... Dự kiến ​​tổng hợp cộng hưởng sẽ có hơn 100 gian hàng góp mặt tại dự án.

su kien nhung ngay van hoa dong huong quang nam tai tp hcm du kien thu hut 100000 nguoi tham du hinh 3

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL giới thiệu về các hoạt động sẽ diễn ra tại chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các thể loại trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như Hô hát bài chòi, thả hoa đăng, múa Apsara, hát Bả Trạo, tân tung da dá… 

Trong khuôn khổ chương trình còn có 2 đêm ca nhạc nghệ thuật. Trong đó có hoạt động Tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ khu vực phía Nam đã đóng góp và làm rạng danh Quảng Nam trên toàn đất nước và thế giới (dự án kiến ​​trúc có 120 doanh nhân, văn nghệ sĩ ), trao giải gian hàng đẹp do BTC bình chọn, tổ chức nhạc nước Đầm Sen và các trò chơi hấp dẫn khác.

Được biết qua 2 lần tổ chức (năm 2013 và 2016), chương trình “Những ngày Văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP HCM" đã đạt hơn 70.000 người tham dự. Chương trình năm nay sẽ diễn ra từ 8h sáng ngày 2/6 đến 19h ngày 4/6 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP HCM), dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 100.000 người tham dự.

Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM được thành lập từ năm 1988 và duy trì hoạt động cho đến nay. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện, kết nối người dân xứ Quảng đang sinh sống lập nghiệp tại TP HCM.

Trong những năm qua, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, là câu hỏi nối giữa những người con xa quê hương với quê nhà Quảng Nam. Hội hỗ trợ nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội như đã đóng góp xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, tình thương, trao hàng tỷ suất học nhẹ nhàng cho các em học sinh đang ở quê nhà cũng như theo học tại TP HCM. Ngoài ra còn nhiều chương trình hỗ trợ khởi động nghiệp vụ, kết nối đầu tư tại quê nhà…

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: