Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Phim ‘Thợ săn cổ vật’ bị cấm chiếu tại Việt Nam

(CLO) Lần đầu tiên, tỉnh Điện Biên tổ chức triển lãm thơ diễn ca về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Phim “Thợ săn cổ vật” bị cấm chiếu tại Việt Nam; tỉnh Thanh Hóa công bố biểu trưng du lịch… là một số sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua.

Triển lãm thơ diễn ca về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 13/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

su kien van hoa noi bat tuan qua phim tho san co vat bi cam chieu tai viet nam hinh 1

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" giới thiệu 110 bài thơ về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm giới thiệu 110 bài thơ được sáng tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung và các hình ảnh được nhà báo Trần Hồng cung cấp nhằm giới thiệu với nhân dân các dân tộc Điện Biên, du khách trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời, tôn vinh những đóng góp to lớn của Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.

Đây là lần đầu tiên, một triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử được tổ chức trên mảnh đất Điện Biên - nơi diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và là nơi thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thanh Hóa công bố biểu trưng du lịch

Ngày 11/3, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ công bố Biểu trưng du lịch Thanh Hóa, phát động Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách du lịch quốc tế.

su kien van hoa noi bat tuan qua phim tho san co vat bi cam chieu tai viet nam hinh 2

Biểu trưng du lịch tỉnh Thanh Hóa toát lên nét vui tươi qua biểu tượng nụ cười thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh

Việc tổ chức lễ công bố biểu trưng du lịch, phát động Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách du lịch quốc tế đến Thanh Hoá là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2022.

Thanh Hóa phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 440 ngàn lượt khách du lịch quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt gần 18 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Phim “Thợ săn cổ vật” bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có “đường lưỡi bò”

Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia đã quyết định bị cấm chiếu bộ phim “Thợ săn cổ vật” (“Uncharted”) do chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”.

su kien van hoa noi bat tuan qua phim tho san co vat bi cam chieu tai viet nam hinh 3

Phim “Thợ săn cổ vật” bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có “đường lưỡi bò”

“Thợ săn cổ vật” là bộ phim thuộc thể loại phiêu lưu hành động do Sony Pictures Entertainment phát hành, kể về cuộc hành trình tìm kho báu thất lạc 500 năm đầy kịch tính. Đây cũng là một trong những "bom tấn" hành động đầu tiên của năm 2022 đánh dấu sự kết hợp của tài tử trẻ Tom Holland với các đàn anh kỳ cựu như Mark Wahlberg hay Antonio Banderas.

Trước đó, “Thợ săn cổ vật” dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/3. Phim có kinh phí đầu tư 120 triệu USD, ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ hồi tháng 2/2022.

Dự án tu bổ tháp Bánh Ít tạm dừng thi công

Ngày 10/3, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tạm dừng thi công các hạng mục trùng tu, tôn tạo cụm tháp Bánh Ít, do báo chí phản ánh việc thi công này xâm hại di tích tháp cổ.

su kien van hoa noi bat tuan qua phim tho san co vat bi cam chieu tai viet nam hinh 4

Đơn vị thi công dùng phương tiện cơ giới khi thực hiện trùng tu, tôn tạo cụm tháp Bánh Ít

Tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo các nhà thầu không thi công bằng cơ giới ở khu vực các tháp thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt của di tích, tuyệt đối không san gạt, đào bới làm ảnh hưởng đến các tháp như thông tin báo chí đã phản ánh.

Trước đó, báo chí và dư luận có nêu việc thi công tháp Bánh Ít không đúng với các biện pháp thi công đã được thẩm định, nhà thầu dùng phương tiện cơ giới thi công làm xâm hại di tích…

Liên quan đến việc này, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản đề nghị ngành văn hóa tỉnh Bình Định kiểm tra, có phương án bảo vệ di tích. Đồng thời yêu cầu các biện pháp thi công phải đảm bảo không ảnh hưởng đến di tích gốc và cảnh quan, môi trường - sinh thái của di tích.

Quảng Ninh tổ chức chuỗi 65 sự kiện kích cầu du lịch

Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022.

Trong số 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022, nổi bật là các sự kiện: Lễ phát động chương trình du lịch “Quảng Ninh an toàn - trải nghiệm trọn vẹn”; ngày hội Văn hóa, Du lịch Quảng Ninh 2022 tại Hà Nội; carnaval Hạ Long; fesstival áo dài; đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX...

su kien van hoa noi bat tuan qua phim tho san co vat bi cam chieu tai viet nam hinh 5

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã làm việc với Tổng cục Du lịch và tổ chức làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để xây dựng chương trình mở cửa, phục hồi du lịch, khôi phục tất cả các hoạt động, sản phẩm du lịch.

Năm 2022, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút trên 10 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng.

Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2022” sẽ diễn ra trong cả năm 2022

Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2022” sẽ khởi động từ ngày 16 - 18/3 bằng lễ Nghinh Ông Sông Đốc tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Sau đó, từ 6 - 10/4/2022 sẽ diễn lễ hội Tri ân Quốc tổ và Ngày hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ II.

Trong tháng 4/2022 sẽ có chuỗi sự kiện họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 với các hoạt động như: Hội nghị công bố sản phẩm OCOP năm 2021 và triển khai Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2022; họp mặt doanh nghiệp; kết nối giao thương; trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau…

su kien van hoa noi bat tuan qua phim tho san co vat bi cam chieu tai viet nam hinh 6

Du khách trải nghiệm cồn cát ở mũi Cà Mau

Vào ngày 2/9/2022, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ Thượng cờ - Thống nhất non sông với điểm cầu truyền hình giữa Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau với các điểm cầu Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), Cột cờ Hiền Lương (Quảng Trị), gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ giao lưu trực tuyến giữa các địa phương.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2022 tổ chức quy mô cấp tỉnh

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 14 - 17/4/2022 tại TP Lai Châu và các huyện.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có các hoạt động: Chương trình Famtrip gồm các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn, điểm du lịch Ô Quy Hồ, Cầu kính rồng mây, Sì Thâu Chải, Lao Chải 1, Lao Chải 2, Bản Thẳm (huyện Tam Đường); Động Pu Sam Cap, chợ đêm San Thàng (TP Lai Châu); khu du lịch Suối khoáng nóng Vàng Pó, Bản Vàng Pheo, Bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ)...

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: