Sức xuân Vũng Áng

Tôi đến Vũng Áng vào một ngày chớm xuân. Gió biển mặn mòi mang theo chút nắng mật ong sóng sánh đậm đà hương vị biển cả, tạo nên làn da rám nắng khỏe mạnh cho những con người vẫn luôn cần mẫn lao động để vực dậy mảnh đất này.

suc xuan vung ang hinh 1

Hà Tĩnh sẽ xây dựng Vũng Áng thành khu kinh tế đa chức năng. Ảnh MM

Khu kinh tế Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 có diện tích 22.781ha với mục tiêu xây dựng, phát triển thành khu kinh tế đã ngành, đa lĩnh vực. Trải qua nhiều biến cố, chắc hẳn vào thời điểm này 5 năm trước, nhiều người không nghĩ rằng Vũng Áng có thể trở mình hồi sinh như hôm nay. Ấy vậy mà năm 2021, một mùa xuân mới tràn đầy hy vọng lại về trên miền đất hứa này. Nỗ lực khắc phục nhanh những sự cố ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế Vũng Áng đã được duy trì và có bước phục hồi đáng kể. Bức  tranh kinh tế đang sáng dần lên.

 Đến thời điểm hiện tại đã có 151 dự án đầu tư, gồm 94 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 59.802 tỷ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Hiện Khu kinh tế Vũng Áng cũng đang thi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II công suất 1.200MW (gần 2,5 tỷ USD), Nhà máy sản xuất Cell Pin của tập đoàn Vingroup (gần 500 triệu USD), và đang hoàn thiện, lập quy hoạch kêu gọi đầu tư xây dựng phát triển tổ hợp công nghiệp ô tô (với quy mô dự kiến 13 tỷ USD).

Đặc biệt, tổng doanh thu năm 2021 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính năm 2021, Formosa Hà Tĩnh sản xuất 6,4 triệu tấn phôi thép, lượng tiêu thụ các sản phẩm thép dự kiến đạt 6,3 triệu tấn, mang lại doanh thu khoảng 5 tỷ USD, tăng 76% so với năm 2020. Các sản phẩm chủ lực của Formosa là thép cuộn cán nóng, thép dây, phôi thanh vuông…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải thông tin: “Khu kinh tế Vũng Áng đã, đang và sẽ là động lực, tạo đột phá phát triển, thúc đẩy liên kết vùng Bắc Trung Bộ, trở thành một trung tâm công nghiệp nặng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước”.

Và để Khu kinh tế Vũng Áng trở thành động lực phát triển của địa phương, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung huy động nguồn lực, tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả các thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý đất đai...

suc xuan vung ang hinh 2

Hệ thống cảng biển ở Vũng Áng, Sơn Dương có vị trí “vàng” trên hành lang hàng hải quốc tế. Ảnh BHT

Nghị quyết của Đảng bộ Hà Tĩnh nhấn mạnh phát triển Khu kinh tế Vũng Áng theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía Nam của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể từ 2021 đến 2025: Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 tỷ USD - 5,5 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt từ 55.000 - 60.000 tỷ đồng. Hàng hoá thông qua cảng trên 40 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 7,5 - 8,5 tỷ USD. Giải quyết việc làm trên 25.000 lao động.

Giai đoạn từ 2026 đến 2030: Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 4 tỷ USD - 7 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt từ 100.000 - 120.000 tỷ đồng. Hàng hoá thông qua cảng trên 60 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 12 tỷ USD - 14 tỷ USD. Giải quyết việc làm trên 30.000 lao động.

Những khó khăn qua đi, một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất Vũng Áng, thắp sáng niềm tin cho người dân Kỳ Anh nói riêng và con em Hà Tĩnh nói chung. 

Tôi chia tay Kỳ Anh khi những tia nắng ấm đầu xuân khuất dần sau đỉnh Hoành Sơn, từ xa nhìn về, Vũng Ánh vẫn tràn trề sức sống như một chàng thanh niên rắn rỏi vừa đứng dậy sau những khó khăn để vươn lên mạnh mẽ hơn. Hy vọng mùa xuân năm nay sẽ là dấu mốc mở đầu cho bước phát triển vượt bậc của mảnh đất có sức sống bền bỉ, mãnh liệt này. Để rồi, theo đúng lộ trình của tỉnh đã đề ra, năm 2025 nơi đây sẽ là một thành phố công nghiệp gang thép của không chỉ Hà Tĩnh mà là cả khu vực Bắc Trung bộ. 

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: