Ra quân Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 thần tốc mùa Xuân ở Quảng Bình

(CLO) Ngày 6/2 (tức mồng 6 Tết), CDC Quảng Bình tiếp tục ra quân Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 thần tốc mùa Xuân tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Công an tỉnh cho đối tượng là công nhân, người lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Theo đó, trong ngày mồng 6 Tết cùng với các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, TX. Ba Đồn, CDC Quảng Bình thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho gần 1.000 đối tượng của 5 doanh nghiệp. Riêng Xí nghiệp may Hà Quảng có 600 công nhân, người lao động được tiêm chủng… nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho các đơn vị yên tâm ổn định sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

ra quan chien dich tiem vac xin covid 19 than toc mua xuan o quang binh hinh 1

CDC Quảng Bình tiếp tục ra quân Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 thần tốc mùa Xuân

Theo CDC Quảng Bình cho biết, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đang được kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (từ ngày 29/1 đến ngày 5/2), toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.016 trường hợp dương tính, trung bình 127 ca/ngày. Số ca mắc tập trung nhiều ở huyện Bố Trạch và TP. Đồng Hới. Tính đến 6h ngày 6/2/2022, toàn tỉnh đã có 7.376 ca mắc Covid-19, trong đó, 5.898 ca đã khỏi bệnh, 1.403 ca đang điều trị, 9 ca tử vong (còn lại 66 ca đang phân loại).

Tuy trong thời gian nghỉ Tết, nhưng công tác điều tra, truy vết vẫn được ngành y tế bảo đảm thực hiện nhanh chóng. Đa số các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đều được cách ly tại nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình không có trường hợp cách ly tập trung; cách ly tại nhà 7.798 người (trong đó F1 cách ly tại nhà là 5.804). Từ ngày 29/1 đến 5/2 các đơn vị đã thực hiện test nhanh cho hơn 13.000 lượt người; xét nghiệm sàng lọc PCR 69 mẫu (tập trung cho các trường hợp F0 chuẩn bị ra viện, F1 có triệu chứng nghi ngờ nhưng kết quả test nhanh âm tính và một số tình huống diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp khác).

Trong những ngày Tết số mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh, đặc biệt trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết số ca mắc mới có xu hướng tăng cao (gần 200 ca mỗi ngày), ghi nhận nhiều ca cộng đồng, không chỉ tạo áp lực cho hệ thống chăm sóc y tế, mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng (người già, người có bệnh nền).

Để nhanh chóng bao phủ vắc xin trong cộng đồng, ngành y tế Quảng Bình đã xuyên Tết tập trung đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn tỉnh tại tất cả các xã, phường, thị trấn từ ngày 29/1/2022; đặc biệt ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên, các đối tượng nguy cơ cao (người già, người yếu thế, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai).

Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố đã tổ chức các điểm tiêm tại trạm y tế xã/phường/thị trấn và các điểm tiêm lưu động, nâng công suất tiêm hàng ngày lên gấp 2 - 3 lần so với thời gian trước đây; thành lập các đội tiêm lưu động để hỗ trợ tiêm tại nhà cho các đối tượng không thể di chuyển được đến các điểm tiêm. Với mục tiêu: rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin.

Kết quả tiêm chủng tính đến hết ngày 5/2, Quảng Bình đạt khá cao, cụ thể: tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 97,94%; tiêm đủ 2 mũi đạt 93,07%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 99,28%; tiêm đủ 2 mũi đạt 96,43%. Tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 96,91%; tiêm đủ 2 mũi đạt 76,49%.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: