Suga-Moon điện đàm lần đầu: Nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương

Thứ năm, 24/09/2020 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản trong 9 tháng, tân Thủ tướng Yoshihide Suga đã nêu ra vấn đề hóc búa về việc người Hàn Quốc bị buộc phải làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Thế chiến II với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Bài liên quan
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Năm trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Năm trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters

“Tôi đã nói với Tổng thống Moon rằng chúng ta không thể rời bỏ mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại rất nhiều bởi những vấn đề như vấn đề lao động trong thời chiến,” Suga nói với các phóng viên ở Tokyo sau cuộc gọi khoảng 20 phút vào sáng thứ Năm. "Trên cơ sở lập trường nhất quán của Nhật Bản về một loạt vấn đề, tôi hy vọng sẽ thúc đẩy Hàn Quốc có những phản ứng phù hợp kể từ bây giờ".

Nhà Xanh cho biết ông Moon nói với Suga rằng hai nước "nên tìm ra giải pháp tốt nhất cho những người lao động bị cưỡng bức" mặc dù Hàn Quốc và Nhật Bản có cách tiếp cận khác nhau về vấn đề này.

Mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul đã trở nên khó khăn trong những năm gần đây. Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho những người Hàn Quốc bị buộc phải làm việc trong các hầm mỏ và nhà máy trong chiến tranh, và các nước láng giềng thường xuyên tranh luận về các vấn đề được gọi là phụ nữ thời chiến và chủ quyền các hòn đảo giữa hai nước.

Suga nhấn mạnh rằng cần hợp tác để giải quyết vấn đề Triều Tiên và đại dịch vốn đang gây tổn hại cho nền kinh tế của cả hai nước. Ông Moon bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Suga yêu cầu giúp giải quyết vấn đề người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

“Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước láng giềng cực kỳ quan trọng”, Suga nói và cho biết thêm rằng “sự hợp tác giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là rất quan trọng.

Trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo kể từ cuộc hội đàm giữa cựu Thủ tướng Shinzo Abe và ông Moon tại Trung Quốc vào tháng 12, họ đã nhất trí đẩy nhanh hợp tác để mở lại biên giới giữa hai nước.

Vân Trần

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h