Sugar Daddy: Tình yêu hay mại dâm trá hình?

(CLO) Nhiều cô gái trẻ là sinh viên của các trường đại học danh tiếng sẵn sàng ngã giá, rao bán bản thân để trở thành “sugar baby” chỉ xuất phát từ động lực duy nhất: Tiền.

Những ngày qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau hàng loạt tin nhắn và hình ảnh trong một hội nhóm kín trên mạng mang tên “SGDD-SGBB” với những lời mời gọi, rao bán bản thân của các cô gái trẻ để tìm kiếm 1 “ông bố bao nuôi”.

Theo đó, đối tượng khách hàng của các cô gái trẻ - đươc gọi là "sugar baby" này là các "sugar daddy" thường có độ tuổi từ 50 trở lên, có tiền bạc dư dả và sẵn sàng lo hết mọi thứ từ A-Z cho các cô "con gái nuôi" trong một khoảng thời gian theo thỏa thuận. Và tất nhiên, khi hỗ trợ tài chính thì vấn đề "tình cảm” chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, có thể nói “sugar daddy” chính là “người tình” trong hình hài ông bố.

Tư tưởng “nằm không ăn sẵn” của các cô gái trẻ đang ngày một đông đảo và mạnh mẽ

Với nhu cầu hưởng thụ mà không phải vất vả kiếm tiền, số lượng các cô gái tìm đến các trang web mai mối “daddy-babby” đang tăng lên chóng mặt, họ sẵn sàng dấn thân vào mối quan hệ cách biệt tuổi tác để đổi lấy cuộc sống vật chất dư dả. Mục tiêu của các cô gái trẻ hướng đến là tìm kiếm đàn ông lớn tuổi và thành đạt, thậm chí có người đáng tuổi cha mình, để hẹn hò. Phần lớn xuất phát từ nhà nghèo, có nhu cầu tiền bạc cho học hành, quần áo mua sắm các loại mỹ phẩm và cả những thành phần đua đòi. Nhan sắc của từng cô gái, cách cư xử giỏi, quan trọng là giỏi trong… chuyện ấy cũng thể hiện đẳng cấp của một “sugar babby” để đưa ra làm giá với các “sugar daddy” lắm tiền nhiều của.

3C734B0B-BFBD-4F45-BFBE-1EB26579AA17

Tuy nhiên, cũng có không ít "sugar baby" là những cô gái được cha mẹ nuôi ăn học tử tế, chẳng hạn như: "Tốt nghiệp đại học top 20 của Việt Nam, cao trên 1m68, cân nặng tỉ lệ đẹp với chiều cao, ngoại hình ưa nhìn, không hình xăm, thông thạo từ 2 ngoại ngữ trở lên, thường xuyên chơi thể thao, không bệnh xã hội, không bệnh nan y, không sử dụng các chất gây nghiện, đồ có cồn". Cô nàng "baby" này hoàn toàn dễ dàng kiếm được một công việc với thu nhập lên tới 30 - 50 triệu/tháng nhưng cũng không tránh khỏi lối sống lười lao động và chỉ thích hưởng thụ.

7EE74953-8EE2-400C-ADEC-2D8318E3B51E

Điều đáng nói là, các cô gái hành nghề "con gái nuôi", không hề nhận mình là gái bao hoặc gái mại dâm. Vì theo họ, "daddy" bỏ tiền ra để có được tình cảm gắn bó, sống chung với các cô "con gái nuôi", chứ không hoàn toàn chỉ vì nhu cầu tình dục như với gái bao, hay gái mại dâm.

Tuy nhiên, những mối quan “daddy – babby” này thực chất lại là sự trao đổi tiền lấy quan hệ xác thịt, chẳng khác gì hoạt động mại dâm.

Mặc dù, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng việc mai mối đại gia và các cô gái trẻ đẹp được quảng cáo công khai như hiện nay cho thấy đây thực sự là một trào lưu đáng báo động. Trên ứng dụng facebook và Twitter những lời rao tìm "sugar daddy" của các công trẻ nhiều đến đáng ngạc nhiên.

Các cô gái trẻ đang tự biến mình thành "món hàng" trong mắt đàn ông

Việc số lượng các trang web mai mối “bố nuôi - con gái nuôi” ngày càng phát triển dấy lên nhiều vấn đề xã hội. Phụ nữ dần trở thành “món hàng” để đàn ông lựa chọn và vô tình, giá trị người phụ nữ cũng dần mất đi. Chưa kể đến việc hoạt động này cổ súy cho một lối sống hưởng thụ, khiến nhiều bạn trẻ không muốn làm việc và bất chấp mọi thứ để kiếm được tiền.

A225BD9F-3F0D-409E-A77B-4BD8A34CC051

Nhiều chuyên gia xã hội học đã chỉ ra rằng, người làm chủ mối quan hệ như này thường là các “ông bố nuôi”. Và khi kết thúc hợp đồng, các cô “con gái nuôi” dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết do không chấp nhận được thực tế "quay lại với cái máng lợn”.

Chưa dừng lại ở đó, đằng sau lời hứa ngon ngọt về quà tặng đắt đỏ, chuyến du lịch sang chảnh... của các “sugar daddy” là nhiều mối nguy hiểm rình rập các cô gái dấn thân vào các cuộc đổi tình lấy tiền.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

(CLO) Nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức "Jeopardy!" đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong phiên bản người nổi tiếng của chương trình truyền hình “Who Wants to Be a Millionaire” (Ai là triệu phú) phát sóng tại Mỹ. Toàn bộ số tiền thưởng được hai người quyết định trao cho hoạt động từ thiện.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’

Thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’

(CLO) Trước thềm chung kết Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, Top 31 thí sinh đã có chuyến thăm và tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi, góp phần lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Điều làm nên khác biệt của 'The Odyssey'

Điều làm nên khác biệt của 'The Odyssey'

(CLO) "The Odyssey" - bộ phim chuyển thể từ thiên anh hùng ca của Homer quy tụ dàn diễn viên đắt giá, đồng thời dự án không chỉ có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của đạo diễn người Anh mà còn đánh dấu lần đầu một bộ phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa IMAX 70 mm.

Khi nào nhạc do AI tạo không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bản quyền?

Khi nào nhạc do AI tạo không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bản quyền?

(CLO) Nếu một bản nhạc được AI tạo ra hoàn toàn tự động, không có yếu tố sáng tạo của con người, không sao chép hoặc phát sinh từ tác phẩm đang được bảo hộ và nền tảng AI cho phép khai thác thương mại, thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bản quyền tác giả.

‘Doraemon Movie 46’ đưa Nobita phiêu lưu đến London thế kỷ 19

‘Doraemon Movie 46’ đưa Nobita phiêu lưu đến London thế kỷ 19

(CLO) Thương hiệu phim điện ảnh Doraemon vừa chính thức công bố tác phẩm thứ 46 mang tên “Doraemon: Nobita và cỗ máy thời gian chạy bằng hơi nước” (Doraemon: Nobita's Steam-Powered Time Machine), dự kiến khởi chiếu tại Nhật Bản vào mùa xuân năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: