Sydney sắp mở cửa trở lại sau 107 ngày phong tỏa COVID

Thứ năm, 07/10/2021 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các trường học tại Úc sẽ bắt đầu quay trở lại vào ngày 18 tháng 10, với việc tiêm vắc xin là điều kiện bắt buộc cho giáo viên và đeo khẩu trang là điều kiện bắt buộc cho nhân viên và học sinh trung học.

Giống như hàng nghìn quán ăn trên khắp Sydney, quán Bistecca gần Nhà hát Opera nổi tiếng đã chuyển từ trạng thái chật cứng thực khách sang "không buôn bán" vào tháng 6, khi thành phố lớn nhất của Úc phải chịu đựng một trong những đợt phong tỏa COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới vì biến thể Delta bùng phát.

Giờ đây, với các biện pháp phòng chống COVID đươc nới lỏng ở bang đông dân nhất của Ú New South Wales (NSW) bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 tới đây, các lượt đặt chỗ trước đang tăng lên, đồng sở hữu quán James Bradey cho biết.

sydney sap mo cua tro lai sau 107 ngay phong toa covid hinh 1

Lối đi vắng vẻ tại Barangaroo ở Sydney vào ngày 28 tháng 9. Ảnh: BLOOMBERG

Nhưng Bradey không phải là người duy nhất chuẩn bị trở lại công việc kinh doanh. Thủ hiến NSW Dominic Perrottet hôm thứ Năm (7/10) đã thông báo rằng cuộc sống sẽ bắt đầu trở lại bình thường, sau khi tỷ lệ tiêm chủng ở những người trên 16 tuổi đạt 70%. Trong giai đoạn mở cửa trở lại ban đầu, các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu, quán rượu và phòng tập thể dục sẽ được phép mở cửa trở lại cho những khách hàng đã được tiêm phòng đầy đủ, với số lượng giới hạn.

Thủ hiến Perrottet nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi biết rằng đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe mà còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế".

Các trường học sẽ bắt đầu quay trở lại vào ngày 18 tháng 10, với việc tiêm vắc xin là điều kiện bắt buộc cho giáo viên và đeo khẩu trang là điều kiện bắt buộc cho nhân viên và học sinh trung học, bộ trưởng giáo dục tiểu bang Sarah Mitchell cho biết. Bà nói: Các trường học chính phủ sẽ không bắt buộc tiêm vắc-xin đối với học sinh".

Việc mở cửa trở lại diễn ra bất chấp tiểu bang ghi nhận 587 ca nhiễm COVID vào thứ Năm (7/10), sau khi chính phủ từ bỏ cam kết mạnh mẽ trước đây đối với chiến lược "Zero COVID", hay không còn Covid. Việc này đang chia rẽ nước Úc khi một số bang khác vẫn kiên định cam kết đóng cửa biên giới của họ.

sydney sap mo cua tro lai sau 107 ngay phong toa covid hinh 2

Một quầy bán đồ ăn ở Sydney. Ảnh: BLOOMBERG

Theo lộ trình của NSW, một khi tỷ lệ tiêm chủng dành cho người lớn đạt 80%, dự kiến ​​vào cuối tháng, việc nới lỏng hơn nữa các quy tắc sẽ được áp dụng cho những người được tiêm chủng, bao gồm cả việc bỏ khẩu trang trong các văn phòng. Lần xem xét nới lỏng thứ ba vào ngày 1 tháng 12 sẽ bao gồm việc nới lỏng các hạn chế về sức chứa cho các văn phòng và câu lạc bộ đêm, cũng như quyền tự do cho những cư dân chưa được tiêm chủng.

Vào tháng 11, Sydney cũng sẽ bắt đầu chào đón các chuyến bay chở hàng nghìn người Úc bị mắc kẹt ở nước ngoài - và những người khác đã không thể rời khỏi đất nước kể từ đầu năm 2020 - khi các biện pháp kiểm soát biên giới quốc tế nghiêm ngặt bắt đầu được dỡ bỏ.

Vũ Hoàng (theo Japantimes)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h