Tái bản cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19"

(CLO) Cuốn sách được tái bản đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2020). Ở lần xuất bản này, kết cấu cuốn sách có điều chỉnh, bổ sung thêm phần thứ hai và phần phụ lục với nhiều bài viết, ảnh tư liệu mới nên dung lượng lên đến 600 trang, gấp hai lần bản in đầu tiên.

Ngày 22/6, Nhà xuất bản Lao động xã hội tổ chức họp báo, giới thiệu và ra mắt cuốn sách “Việt Nam - cuộc chiến sinh tử chống Covid-19”, xuất bản lần thứ hai (có sửa chữa và bổ sung lớn).

Đây là lần xuất bản thứ hai có sửa chữa, bổ sung cuốn sách nói về việc “chống dịch như chống giặc” được biên soạn và in ấn, phát hành trong thời gian ngắn nhất, khi cả nước còn đang thực hiện giãn cách xã hội.

Cuốn sách đầu tiên về đại dịch Covid-19

Cách đây gần hai tháng, vào ngày 29/4/2020, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam đã cơ bản khống chế thành công đại dịch Covid-19 và chuyển đất nước sang trạng thái bình thường mới thì cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” ra mắt bạn đọc lần đầu.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Mặc dù được xuất bản lần thứ nhất chỉ khiêm nhường có 280 trang, khổ 13x20,5cm, cuốn sách đạt tới bốn kỷ lục trong ngành xuất bản: Cuốn sách được các tác giả biên soạn trong những ngày căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 và kịp ra mắt bạn đọc khi dịch bệnh bước đầu được khống chế thành công; Cuốn sách được biên soạn, biên tập, in ấn trong thời gian ngắn kỷ lục, có 19 ngày từ lúc bắt tay vào biên soạn vào ngày 10/4 đến khi ra mắt bạn đọc ngày 29/4/2020 trong điều kiện “cách ly xã hội”. Đây là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam viết về thảm họa toàn cầu này. Đặc biệt, cuốn sách vừa ra đời đã được bạn đọc đón đợi và hoan nghênh, cổ vũ, được truyền thông lan tỏa nhanh chóng…

Xuất bản lần thứ 2, cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid -19”là ấn phẩm hợp tác tâm huyết của nhóm biên soạn. Cuốn sách phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện về công cuộc chống lại đại dịch chưa từng có trong lịch sử - trở thành một thảm họa toàn cầu của nhân loại. Cuốn sách nêu bật được kỳ tích của ngành Y tế Việt Nam - lực lượng chủ công chống dịch và sự đoàn kết thống nhất một lòng của các cấp Bộ, Ngành, của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch này.

"Cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” xuất bản lần thứ 2 đã phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện về công cuộc chống lại đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Cuốn sách nêu bật được kỳ tích của ngành Y tế Việt Nam - lực lượng chủ công chống dịch và sự đoàn kết thống nhất một lòng của toàn Đảng, toàn dân” - bà Mỹ Thanh nhận xét.

Đồng thời khẳng định, cuốn sách được phát hành hoàn toàn không vì mục tiêu kinh doanh hay lợi nhuận, mà chỉ muốn thông qua bạn đọc lan tỏa được những năng lượng tích cực trong xã hội, nêu cao giá trị văn hóa Việt Nam từ trách nhiệm, tình người, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tái bản cuốn sách

Tái bản cuốn sách "Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19".

Tái bản có sửa chữa, bổ sung nhiều nội dung mới

Cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” xuất bản lần thứ nhất mặc dù mang tính thời sự nóng hổi, có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời tất cả các lực lượng đang ngày đêm tham gia chống dịch nhưng do được biên soạn trong thời điểm cách ly xã hội căng thẳng, cho nên nội dung chưa thể đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của công chúng. 

Vì vậy, Nhà xuất bản Lao động Xã hội và nhóm nhà báo biên soạn quyết định sửa chữa, bổ sung để xuất bản lần thứ hai và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Ngọc Niên - chủ biên cuốn sách phát biểu tại họp báo.

Nhà báo Ngọc Niên - chủ biên cuốn sách phát biểu tại họp báo.

Ngay ở phần thứ nhất của cuốn sách đã có bổ sung những nhận định, đánh giá mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta và Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi nước ta cơ bản khống chế thành công dịch bệnh.

Phần thứ hai có tiêu đề "Trong Tổng hành dinh chống dịch Covid-19" có bổ sung các Chỉ thị của Bộ Y tế, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là ba bộ chủ chốt, đóng vai trò quyết địnht hành công trong cuộc chiến này. Phần này được bổ sung một số hình ảnh tư liệu và các chỉ đạo, điều hành công tác chống dịch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Phần 4 của cuốn sách mang tiêu đề "Toàn dân ra trận" đã được sửa thành "Tình người trong đại dịch" để thể hiện mạnh mẽ hơn tính nhân văn, nhân ái của người Việt Nam.

Xuất bản lần thứ hai cuốn sách này, nhóm biên soạn đã có các chuyến công tác, tổ chức lực lượng viết bài về các địa phương đứng mũi chịu sào về chống dịch như: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Thuận… cũng như trở lại điểm nóng về phòng chống dịch như phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) sớm bị phong tỏa và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, nơi đầu tiên đón đồng bào từ ổ dịch Vũ Hán trở về.

Cuốn sách xuất bản lần thứ hai đã nêu bật kỳ tích của ngành Y tế Việt Nam – lực lượng chủ công chống dịch, đặc biệt là cứu chữa thành công cho bệnh nhân số 19 và bệnh nhân số 91 – nam phi công người Anh, thoát  khỏi lưỡi hái tử thần. Đây là chiến công thần kỳ của ngành Y tế Việt Nam, góp phần để trên đất nước ta không có tiếng khóc và vòng khăn trắng vì Covid-19. Và vì vậy, phần thế giới ca ngợi Việt Nam cũng được bổ sung những nhận xét, đánh giá mới nhất của chính giới và truyền thông thế giới về thành công vang dội của Việt Nam.

Tại buổi họp báo, nhà báo Ngọc Niên - chủ biên cuốn sách chia sẻ: Cuốn thứ 1 đã in 1.300 bản và đã nhận được sự đón nhận của đông đảo bạn đọc. Lần tái bản này, chúng tôi quyết định in 3.000 cuốn (chia làm 2 đợt). Hôm nay ra mắt 1.500 cuốn. Sách được bán qua hệ thống các nhà sách.

Đặc biệt, chủ biên cuốn sách tiết lộ: Khi làm bộ sách tái bản, nhóm biên soạn đã “thai ghén” làm phim tài liệu 2 tập. Chúng tôi lựa chọn hãng phim uy tín để sản xuất, quyết tâm khởi quay vào ngày 1/7 tới và chắc chắn bộ phim sẽ ra mắt trong năm nay. Khi hoàn thành, bộ phim sẽ được bán bản quyền ra nước ngoài để lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới…

Nhận xét về cuốn sách, NXB Lao động Xã hội khẳng định: “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam và thế giới viết về đại dịch Covid-19, được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất và ra mắt bạn đọc sớm nhất.

Đăng Khoa 

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: