Tái hiện chợ hoa Hàng Lược tại lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan 2025

(CLO) Lần đầu tiên chợ hoa Hàng Lược được tái hiện tại Lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan, mang đến hương sắc rực rỡ cùng không khí giao thương nhộn nhịp.

Chào đón năm mới Ất Tỵ, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 trở lại tại Khu đô thị Mailand Hanoi City (huyện Hoài Đức, Hà Nội) với chủ đề đặc biệt “Bản hòa ca Tết Việt”.

Năm nay, lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 sẽ kéo dài từ ngày 16/1 đến 3/2/2024 (tức 17 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

tai hien cho hoa hang luoc tai le hoi duong hoa home hanoi xuan 2025 hinh 1

Home Hanoi Xuan 2025 lấy cảm hứng từ Ngũ Cung trong âm nhạc, với những giai điệu chào đón một năm mới, bình an, khởi sắc. Ảnh: BTC

Trong suốt thời gian này, đường hoa mở cửa tự do để du khách cùng tham quan và trải nghiệm không khí Tết Việt tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Ban tổ chức, chủ đề đường hoa xuân Home Hanoi Xuan mùa thứ 5 lấy cảm hứng từ âm nhạc dân tộc - Ngũ Cung với hình tượng 5 nốt nhạc: Đô - rê - mi - la - sol.

Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm những câu chuyện văn hóa Việt được kể qua lăng kính hiện đại.

Tại tuyến phố đi bộ Pont de Long Bien sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc: Triển lãm trưng bày các sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng, làng nghề tranh đỏ Kim Hoàng, trình diễn thời trang "Việt Nam giai điệu mình", xích lô dạo phố, trò chơi dân gian, múa rối nước, nghệ thuật hát ca trù, in tranh Đông Hồ, làm bánh dân gian, làm gốm Luy Lâu, làm tranh thêu, biểu diễn đấu vật…

Tại khu vực Phương Nam rực rỡ là cánh đồng hoa hướng dương ngập nắng; khu vực Mái chòi ông đồng thể hiện dòng chảy trí tuệ của người Việt; Cung đường chuông gió tạo ra những âm thanh trong trẻo của thiên nhiên…

Tất cả sẽ tạo thành một bữa tiệc âm nhạc truyền thống và sáng tạo với những giá trị văn hóa được tái hiện sống động, vừa quen thuộc, vừa tươi mới, như một vòng tròn thời gian khép lại năm cũ và mở ra một năm mới đầy hy vọng và thịnh vượng.

Đặc biệt, lần đầu tiên một chợ hoa Xuân được tái hiện lại theo mô hình chợ hoa Hàng Lược hiện diện giữa lòng Mailand Hanoi City, mang đến hương sắc rực rỡ cùng không khí giao thương nhộn nhịp.

tai hien cho hoa hang luoc tai le hoi duong hoa home hanoi xuan 2025 hinh 2

Khung cảnh chợ hoa Hàng Lược sẽ hiện diện tại lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan 2025. Ảnh: BTC

Năm 2019, Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trong đó Lễ hội đường hoa Home Hanoi Xuan trở thành một sự kiện văn hoá thường niên được tổ chức từ năm 2020 đến nay. Đây là một trong những nội dung hỗ trợ thực hiện các cam kết, mở rộng các không gian văn hoá sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, mọi chi tiết từ trang trí đến hoạt động của đường hoa Home Hanoi Xuân 2025 đều hướng đến sự bền vững, vật liệu trên đường hoa được chọn từ các chất liệu thân thiện với môi trường.

Trong đó, hình ảnh cổng chào tái hiện linh vật cặp Kim Xà ngậm ngọc quý uy nghi, mạnh mẽ được làm từ tre, tấm - chất liệu quen thuộc của làng quê Việt Nam, tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc, với thông điệp gìn giữ của cải và mang đến những điều tốt đẹp cho người dân.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: