Tai nạn máy bay nghiêm trọng ở Brazil, cả 61 người thiệt mạng

(CLO) Một chiếc máy bay cánh quạt ATR-72 đã bị rơi gần Sao Paulo ở Brazil vào thứ Sáu (9/8), khiến toàn bộ 61 người trên máy bay thiệt mạng.

Hãng hàng không Voepass cho biết chiếc máy bay đang trên đường đến sân bay quốc tế Sao Paulo, cất cánh từ Cascavel, bang Parana, và bị rơi vào khoảng 1h30 chiều thứ Sáu giờ địa phương tại thị trấn Vinhedo, cách Sao Paulo khoảng 80 km về phía tây bắc.

Đoạn video về vụ việc cho thấy máy bay ATR-72 mất kiểm soát khi lao xuống phía sau một cụm cây gần nhà dân, sau đó là một cột khói đen lớn.

tai nan may bay nghiem trong o brazil ca 61 nguoi thiet mang hinh 1

Hiện trường của chiếc máy bay bị rơi ở Vinhedo, bang Sao Paulo, Brazil

Bài liên quan

Vụ rơi máy bay ở Nepal làm dày thêm lịch sử chết chóc của ATR 72

Người dân sống gần đó, Daniel de Lima cho biết anh nghe thấy một tiếng động lớn trước khi nhìn ra ngoài căn hộ chung cư của mình ở Vinhedo thì thấy chiếc máy bay bay theo hình xoắn ốc.

"Nó đang quay, nhưng không di chuyển về phía trước", anh nói với Reuters. "Ngay sau đó, nó rơi khỏi bầu trời và phát nổ". Các quan chức thành phố tại Valinhos, gần Vinhedo, cho biết không có người sống sót.

Nhưng chỉ có một ngôi nhà bị hư hại trong vụ việc và không có cư dân nào bị thương. "Tôi gần như tin rằng phi công đã cố gắng tránh một khu dân cư đông đúc gần đó", De Lima nói.

Video về vụ việc (nguồn: YouTube/SkyNews)

X

Các nhà chức trách chưa nói rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Người đứng đầu trung tâm điều tra tai nạn hàng không Brazil Cenipa cho biết "hộp đen" của máy bay đã được thu hồi tại hiện trường.

Video về vụ tai nạn cho thấy thời tiết quang đãng, dự báo khu vực này có mưa nhẹ và gió mạnh 10 km/giờ.

John Hansman, giáo sư khoa hàng không và du hành vũ trụ tại Học viện Công nghệ Massachusetts, đã xem xét một số cảnh quay được chia sẻ trên mạng xã hội và cho biết vụ tai nạn dường như không phải do thời tiết gây ra. "Có thể là do hỏng động cơ ở một bên mà phi hành đoàn đã xử lý không tốt", ông nói.

tai nan may bay nghiem trong o brazil ca 61 nguoi thiet mang hinh 2

Chiếc máy bay bị cháy rụi sau khi rơi, khiến tất cả 62 người thiệt mạng. Ảnh: Getty

Voepass, hãng hàng không lớn thứ tư của Brazil theo thị phần, cho biết họ không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân khiến máy bay rơi. Họ cho biết tổng cộng máy bay chở 57 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay này.

ATR, do Airbus và Leonardo sở hữu chung, là nhà sản xuất chính máy bay phản lực cánh quạt có sức chứa từ 40 đến 70 người này. ATR nói rằng các chuyên gia của họ đang "hoàn toàn tập trung" vào cuộc điều tra về vụ tai nạn. Động cơ trên máy bay là loại PW 127 do Pratt & Whitney của Canada sản xuất.

Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất ở Brazil kể từ vụ 199 người thiệt mạng năm 2007 trên chuyến bay do hãng hàng không TAM khai thác, sau này sáp nhập với LAN để trở thành hãng hàng không LATAM Airlines như hiện nay.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: