(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã rút khỏi vai trò lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập để cắt giảm chi tiêu liên bang.
(CLO) Thâm hụt ngân sách đang là "vấn nạn" với chính phủ Mỹ. Năm nay, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) vừa đưa ra dự báo thâm hụt ngân sách năm 2019 của Mỹ sẽ ở mức 960 tỷ USD, so với mức 779 tỷ USD của năm 2018.
(CLO) Ủy ban châu Âu cho biết Pháp, Bỉ, Italy, Hungary, Malta, Ba Lan và Slovakia sẽ bị kỷ luật vì thâm hụt ngân sách vượt quá giới hạn của EU, với thời hạn giảm chênh lệch sẽ được ấn định vào tháng 11.
(CLO) Hôm 22/11, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tiết lộ thâm hụt ngân sách của Moscow đã thu hẹp và sẽ thấp hơn đáng kể so với dự đoán trước đây của Chính phủ.
(CLO) Lệnh trừng phạt sâu rộng đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng của Nga và khiến nhiều công ty phải tranh giành nguồn hàng cung ứng của các thương hiệu nước ngoài.
(CLO) Chính phủ Ukraine cần phải đại tu các chính sách thuế và chi tiêu nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế, “làm tê liệt khả năng duy trì nỗ lực chiến tranh”.
(CLO) Do các tác động của dịch bệnh, đáng lẽ, trong 6 tháng đầu năm 2021, NSNN sẽ phải thâm hụt (chi lớn hơn thu), do các chính sách miễn thuế, giảm thuế và gia hạn thuế. Thế nhưng, báo cáo của Chính phủ lại cho thấy hiện thực ngược lại.
(CLO) Thâm hụt ngân sách của quốc gia Nam Mỹ này đã tăng lên mức kỷ lục 3,67 tỷ USD trong tháng 5/2020 do Chính phủ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội từ cuối tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.