Tại sao giới trẻ Nhật Bản lại ngại hôn nhân?

(CLO) Một báo cáo được chính phủ Nhật Bản công bố trong tháng này chỉ ra rằng ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 chưa kết hôn và cũng không có ý định kết hôn.

Ở tuổi 37, Sho nói rằng anh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Anh có một công việc trả đủ tiền để có thể sống thoải mái, có những người bạn mà anh thường xuyên gặp gỡ, cũng như một loạt các sở thích và thời gian để tận hưởng chúng. Thứ duy nhất anh không có là vợ.

Tỷ lệ đám cưới ở Nhật Bản ngày càng giảm. Ảnh: TE

Tỷ lệ đám cưới ở Nhật Bản ngày càng giảm. Ảnh: TE

Bài liên quan

13 người rơi xuống giếng và tử vong khi tham dự đám cưới ở Ấn Độ

3 người bị bắn chết vì mở nhạc đám cưới ở Afghanistan

Muôn vẻ đám cưới thời Covid-19 trên thế giới

22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo báo cáo vào năm 2022 của Văn phòng Nội các Nhật Bản, 25,4% phụ nữ ở độ tuổi 30 và 26,5% nam giới trong cùng độ tuổi nói rằng họ không muốn kết hôn. Tương tự, hơn 19% nam giới và 14% nữ giới ở độ tuổi 20 không có kế hoạch kết hôn. Đó là một nguyên nhân nghiêm trọng gây lo ngại ở một quốc gia vốn đang chứng kiến ​​dân số già đi nhanh chóng.

Báo cáo chỉ ra rằng có 514.000 cuộc hôn nhân đã được đăng ký ở Nhật Bản vào năm 2021, đánh dấu con số thấp nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945 và giảm mạnh so với 1,029 triệu đám cưới vào năm 1970.

Những phụ nữ tham gia cuộc khảo sát cho biết họ ngại kết hôn vì họ thích tự do, có sự nghiệp viên mãn và không muốn gánh nặng truyền thống như nội trợ, nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ già. Nam giới nói rằng họ cũng được hưởng các quyền tự do cá nhân, nhưng cũng có các động lực khác cho cuộc sống độc thân bao gồm lo ngại về sự mất an toàn trong công việc và không thể kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình.

Anh Sho nói: “Tôi rất vui. Tôi có thể làm những điều tôi muốn, khi tôi muốn và tôi không phải nghĩ về bất cứ ai khác. Tôi có thể thức khuya chơi game trên máy tính hoặc xem bất kỳ bộ phim nào ở rạp mà tôi muốn, hoặc tôi có thể gặp bạn bè của tôi. Tôi thích điều đó".

"Một số người bạn của tôi đã kết hôn, nhưng họ đã thay đổi và tôi không còn gặp họ nhiều nữa. Điều đó là tốt cho họ, nhưng có bạn gái hoặc kết hôn dường như chỉ thêm phiền phức", anh chia sẻ thêm.

Trong phần kết luận, báo cáo của Văn phòng Nội các cho biết: "Ý nghĩa đằng sau gia đình Nhật Bản đã thay đổi và hôn nhân không còn được coi như một mạng lưới an toàn để đảm bảo một cuộc sống ổn định".

Nó cũng trùng hợp với việc công bố số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho thấy rằng chỉ có 811.604 trẻ sơ sinh được sinh ra tại Nhật Bản vào năm 2021, ít hơn gần 30.000 so với năm 2020.

Bộ này cho biết tác động của đại dịch COVID đã có thể thấy rõ đối với tỷ lệ sinh giảm trong năm thứ 6 liên tiếp xuống 1,30%. Và với 1,44 triệu người Nhật chết trong cùng năm, dân số quốc gia này đang giảm nhanh hơn dự đoán.

Bà Aya Fujii, một nhà tâm lý học hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho một chương trình hỗ trợ việc làm do chính phủ điều hành ở Tokyo, chỉ ra rằng tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm kể từ những năm 1970, nhưng vấn đề giờ đây đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều và chính phủ dường như đang đấu tranh để tìm ra cách để ngăn chặn sự suy giảm.

"Có một số lý do. Một là không giống như các quốc gia khác, tiền lương ở đây về cơ bản vẫn giữ nguyên trong nhiều năm. Và điều đó có nghĩa là rất nhiều người trẻ xem việc cố gắng có một gia đình là gánh nặng tài chính quá lớn", bà nhận định.

Nhiều phụ nữ đã chọn tiếp tục làm việc thay vì lập gia đình, và một lượng lớn đã phát hiện ra rằng họ thích có một sự nghiệp và muốn tiếp tục. Tuy nhiên, áp lực công việc khiến việc có gia đình càng trở nên khó khăn hơn, vì vậy thế hệ phụ nữ đi làm đang ngày càng có nhiều người độc thân hơn.

"Tôi cũng thấy rằng nhiều người trẻ hiện nay thích truyện tranh manga và các chương trình anime. Các nhân vật trong manga và anime không tranh cãi và điều đó khiến nhiều người thấy thoải mái hơn", bà cho hay.

"Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trẻ ngày nay thiếu các kỹ năng xã hội và điều đó còn tồi tệ hơn khi nhiều gia đình hiện chỉ có một con, vì vậy đứa trẻ lớn lên không tương tác hoặc phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết", bà nói thêm.

“Cuối cùng, những người Nhật ở độ tuổi 20 và 30 không thể giao tiếp với những người khác giới sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm bạn đời, và mô hình dân số ngày càng giảm của quốc gia này sẽ tiếp tục diễn ra", bà dự báo.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: