Tại sao phụ nữ Hàn Quốc không muốn sinh con?

(CLO) Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng hướng đến sự nghiệp và phản đối một xã hội hầu như do nam giới làm chủ, được cho là nguyên nhân chính khiến số lượng trẻ em được sinh ra năm ngoái ở xứ Kim chi thấp kỷ lục.

Khi còn trẻ, Hyobin Lee khao khát được làm mẹ. Tuy nhiên khi đến độ tuổi thích hợp cho khao khát ấy, cô lại cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, cô đã chọn sự nghiệp thay vì lập gia đình, và hiện cô là một học giả thành đạt ở thành phố Daejeon của Hàn Quốc.

Lee, hiện 44 tuổi, là một trong hàng triệu phụ nữ Hàn Quốc đang đưa ra quyết định không sinh con, dẫn đến tỷ lệ sinh của quốc gia này giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Chính phủ Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (28/2), tỷ lệ sinh – số ca sinh trung bình trên mỗi phụ nữ – đã giảm xuống 0,72 vào năm ngoái từ mức 0,78 của năm trước. Kể từ năm 2015, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đã chứng kiến xu hướng tiếp tục giảm dần hàng năm.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số Hàn Quốc. Với chỉ 230.000 trẻ em sinh ra vào năm ngoái, tổng dân số Hàn Quốc đang trên đà giảm xuống còn khoảng 26 triệu - một nửa tổng dân số hiện nay - vào năm 2100.

Áp lực phải có sự nghiệp thành công

"Khi còn trẻ, tôi mơ ước có một đứa con trai", Lee chia sẻ. "Tôi muốn chơi với con, cùng đọc sách và cho con thấy nhiều điều về thế giới. Nhưng tôi nhận ra rằng thực tế không đơn giản như vậy".

"Tôi chọn không sinh con vì sự nghiệp của mình", cô nói. "Việc có con và nuôi con sẽ gây khó khăn cho sự nghiệp của tôi. Tôi sợ vì lý do đó mà tôi sẽ oán giận đứa trẻ, hậu quả là cả tôi và con đều sẽ không hạnh phúc".

Theo Lee, sự nghiệp thành công trong xã hội nam quyền ở Hàn Quốc là một lý do khiến nhiều phụ nữ đưa ra quyết định không sinh con, nhưng bên cạnh đó còn nhiều lý do khác.

"Các vấn đề kinh tế đóng vai trò quan trọng. Mặc dù có nhiều chính sách sinh con khác nhau được thiết kế để hỗ trợ phụ nữ, nhưng các biện pháp này vẫn không phát huy như dự định", Lee nói.

Ví dụ, chế độ nghỉ phép của cha mẹ, theo luật, được áp dụng cho cả nam giới và phụ nữ, nhưng chủ yếu chỉ có phụ nữ sử dụng. Chỉ 1,3% nam giới Hàn Quốc sử dụng quyền nghỉ phép của cha mẹ, so với mức trung bình 43,4% ở 38 quốc gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Điều này có nghĩa là các công ty Hàn Quốc không muốn tuyển dụng một phụ nữ trẻ vào làm việc. Các công ty này lo rằng sẽ mất công đào tạo nữ nhân viên mới, sau đó cô ấy sẽ rời đi vì mang thai và tập trung làm mẹ toàn thời gian thay vì quay lại làm việc.

Ngoài ra, Jungmin Kwon, phó giáo sư tại Đại học bang Portland ở Oregon, chuyên về văn hóa đại chúng Đông Á, chỉ ra rằng khi nhận thức về bình đẳng giới trở nên rõ ràng hơn, phụ nữ có nhiều khả năng kinh tế cũng như sự lựa chọn trong nghề nghiệp hơn trước. Họ đang ngày càng có khả năng sống tự lập mà không phụ thuộc vào đàn ông.

"Nhiều phụ nữ chọn không những không sinh con mà còn không kết hôn, vì không muốn bó buộc cuộc sống của mình", bà Kwon cho biết.

Gánh nặng sinh và chăm con

"Ở Hàn Quốc, vẫn còn một nền văn hóa phổ biến tin rằng toàn bộ việc sinh con và chăm con là trách nhiệm của phụ nữ", Lee nói thêm. "Thách thức trong việc vừa phải sinh con vừa phải chăm sóc con cái khó khăn đến mức nhiều phụ nữ quyết định không sinh con. Điều này cũng xảy ra với tôi".

Kwon đồng ý rằng áp lực của xã hội Hàn Quốc có thể rất ngột ngạt. "Theo nhiều nghiên cứu, các yếu tố quan trọng bao gồm chi phí và công sức liên quan đến việc chăm sóc trẻ", bà nói.

"Hàn Quốc nổi tiếng với thị trường giáo dục tư nhân rộng lớn. Cha mẹ thường sẽ chi rất nhiều tiền cho các chương trình giáo dục tư nhân khác nhau từ khi con còn nhỏ để cạnh tranh với những đứa trẻ khác".

"Quan trọng hơn, trong nền văn hóa gia trưởng hiện nay, nơi phụ nữ phải chịu phần lớn sức lực tinh thần và thể chất cần thiết để nuôi dạy con cái, sinh con và chăm sóc con cái là những lựa chọn đầy thách thức đối với phụ nữ", bà Kwon cho biết và chỉ ra rằng số liệu thống kê cho thấy phụ nữ phải làm việc nhà và chăm sóc con cái nhiều gấp 5 lần nam giới.

Lee chỉ ra rằng những nỗ lực tích cực của Chính phủ Hàn Quốc gần đây nhằm tăng tỷ lệ sinh - bao gồm các phúc lợi bổ sung cho các gia đình có nhiều con và hỗ trợ cho các gia đình đơn thân - rõ ràng đã thất bại trong việc xoay chuyển tình thế.

Triển vọng tỷ lệ sinh ảm đạm

Cả Lee và Kwon đều bi quan rằng cuộc khủng hoảng dân số ở Hàn Quốc có thể tồi tệ hơn nữa. Lee nói rằng phụ nữ trẻ dường như không quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu của quốc gia.

Theo Lee, các vấn đề về tỷ lệ sinh và áp lực xã hội mà vấn đề này gây ra không phải mối quan tâm của nữ giới trẻ hiện nay. "Chủ nghĩa cá nhân thịnh hành của thế hệ trẻ khó có thể khiến cải thiện tỷ lệ sinh", Lee nhận định.

Đồng quan điểm, Kwon đánh giá: "Phụ nữ trẻ ngày nay có những quan điểm khác nhau về gia đình, hôn nhân, sinh con, cộng đồng và quốc gia so với các thế hệ trước. Họ ít bị ràng buộc bởi 'nghĩa vụ trở thành phụ nữ' do các quốc gia, xã hội và hộ gia đình áp đặt".

"Thật bi quan khi nghĩ rằng phụ nữ sẽ sinh con để tăng tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc", Kwon đưa ra nhận xét.

Hoài Phương (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: