(CLO) Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Quốc Bắc sai phạm trong việc giao đất cho 84 hộ dân sang Công an nhưng đến nay vụ việc đang tạm đình chỉ điều tra.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi HĐND tỉnh báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Trong báo cáo này, UBND tỉnh cho biết, về kết quả điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng thì có 9 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng từ năm 2020 chuyển sang đang được điều tra xử lý theo quy định.
Trong 9 vụ mà UBND tỉnh báo cáo, có vụ ông Nguyễn Quốc Bắc - nguyên chủ tịch UBND TP Bảo Lộc và ông Hoàng Văn Thân - nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn Đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất (gọi tắt là Trung tâm tư vấn) vi phạm trong việc giao đất ở tái định cư (TĐC) và giao đất không qua đấu giá đối với 84 hộ dân.
Theo đó, năm 2020, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh. Hiện nay vụ việc đang tạm đình chỉ điều tra. Vụ việc này cũng đã được Thanh tra tỉnh thanh tra và có kết luận về những sai phạm của ông Bắc và ông Thân.
Cụ thể, ông Bắc thời điểm là Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trong quá trình thực hiện việc giao đất ở TĐC và giao đất ở không thông qua đấu giá cho 60 trường hợp sai quy định.
Trong đó, giao đất ở TĐC 18 trường hợp với 20 lô đất trái với quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ/-UBND của UBND tỉnh; Giao đất ở không thông qua đấu giá cho 42 trường hợp với 51 lô đất ở không đủ điều kiện là trái với quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Trong 60 trường hợp này (với 71 lô đất), khi Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Bảo Lộc thẩm định hồ sơ do Trung tâm tư vấn Đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất tham mưu, Phòng đã có ý kiến cụ thể tại phần thẩm định, khẳng định cácc trường hợp này không đủ điều kiện bố trí TĐC và giao đất không thông qua đấu giá.
Tuy nhiên ông Bắc vẫn ký 59 quyết định giao đất và chỉ đạo ông Lê Trọng Tuân - Phó chủ tịch UBND TP Bảo Lộc ký 1 quyết định giao đất.
Còn đối với Trung tâm tư vấn do ông Hoàng Văn Thân làm giám đốc, Trung tâm này không có chức năng tham mưu giao đất nhưng ông Bắc vẫn giao Trung tâm tư vấn tham mưu việc giao đất.
Quá trình thực hiện, Trung tâm tư vấn đã xây dựng phương án không trình thẩm định, phê duyệt đối với 24 phương án là không thực hiện đúng Luật Đất đai 2013.
Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ đối với ông Bắc và ông Thân vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.
(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.
(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.
(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.