Tân Thủ tướng Nhật Bản hoài nghi Trung Quốc đủ điền kiện gia nhập CPTPP

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản mới đắc cử Fumio Kishida bày tỏ sự hoài nghi về khả năng tham gia hiệp định thương mại CPTPP của Trung Quốc trong cuộc họp báo đầu tiên của ông hôm thứ Hai (4/10), lưu ý các yêu cầu thương mại tự do khó khăn của khối.

Ông Kishida, người chính thức được bầu làm thủ tướng ngày hôm qua, cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa cho Nhật Bản.

tan thu tuong nhat ban hoai nghi trung quoc du dien kien gia nhap cptpp hinh 1

Thủ tướng mới đắc cử của Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước các phóng viên tại dinh thự Tokyo vào ngày 4 tháng 10 - Ảnh: Kai Fujii

Về việc Trung Quốc xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ông nói, "chúng ta cần xem xét liệu Trung Quốc có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà hiệp định thương mại yêu cầu hay không".

"Vẫn chưa rõ liệu điều đó có thể" ông nói thêm.

Tân thủ tướng Kishida lưu ý rằng Trung Quốc đang sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng trong khu vực. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải nói những gì chúng ta cần nói với Trung Quốc trong sự phối hợp với các đồng minh và đối tác mà chúng ta chia sẻ các giá trị cơ bản”.

Quan hệ với Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (4/10) đã chúc mừng ông Kishida đắc cử. "Liên minh Mỹ-Nhật Bản là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới, và tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Kishida để tăng cường hợp tác của chúng ta trong những tháng và năm tới", ông nói.

Tân thủ tướng Nhật Bản Kishida sẽ nói chuyện với Tổng thống Biden qua điện thoại sớm nhất là vào thứ Ba, đây được cho là cuộc trò chuyện đầu tiên của ông với một nhà lãnh đạo toàn cầu kể từ khi nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo sẽ khẳng định tầm quan trọng của liên minh Nhật Bản-Mỹ và trao đổi ý kiến ​​về việc đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến ​​sẽ thảo luận về những lo ngại về an ninh quốc gia trước những diễn biến gần đây, bao gồm cả Trung Quốc.

Về chính sách đối ngoại, ông Kishida đưa ra ba nguyên tắc: bảo vệ các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền; củng cố quốc phòng của Nhật Bản; và đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và luồng dữ liệu tự do.

Tăng cường an ninh

Về việc tăng cường an ninh của Nhật Bản, thủ tướng đặc biệt đề cập đến vấn đề phòng thủ tên lửa. Ông nói: “Để bảo vệ lãnh thổ, vùng biển, không phận cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân, tôi quyết tâm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản, bao gồm phòng thủ tên lửa và tăng cường khả năng an ninh hàng hải”.

Việc đề cập đến khả năng răn đe tên lửa được coi là một sự gật đầu cho các cuộc đàm phán an ninh 2+2 sắp tới với các ngoại trưởng và quốc phòng Mỹ, trong đó Mỹ dự kiến ​​sẽ đề xuất đặt các tên lửa tầm trung ở Nhật Bản để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong Eo biển Đài Loan.

"Tôi sẽ quyết tâm tham gia vào các chính sách đối ngoại và các thách thức an ninh quốc gia, dựa trên liên minh Nhật Bản – Mỹ và sự tin tưởng của thế giới đối với Nhật Bản", ông Kishida nói.

Thủ tướng Kishida cũng cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông gọi việc giải quyết vấn đề bắt cóc - việc Triều Tiên bắt cóc người Nhật trong những năm 1970 và 80 - là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Về kinh tế

Về chính sách kinh tế, Kishida hứa rằng nội các của ông sẽ làm việc cùng nhau để phân phối của cải rộng rãi trong nhân dân.

Ông nói: “Tôi đặt mục tiêu tạo ra một hình thức chủ nghĩa tư bản mới và đưa ra một tầm nhìn kinh tế xã hội mới để mở đường cho tương lai của Nhật Bản”.

Nhà lãnh đạo cho biết ông sẽ thành lập một nhóm mới để vạch ra tầm nhìn kinh tế và xã hội sau đại dịch cho Nhật Bản. Ông cam kết: “Chúng tôi sẽ tạo ra một chu kỳ tăng trưởng và phân phối tích cực để tạo ra một nền kinh tế nơi mọi người có thể thịnh vượng”.

Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ nên xem xét cải cách thuế, đặc biệt là thay đổi các quy định hiện hành nhằm cung cấp mức thuế hiệu quả thấp hơn cho những người có thu nhập từ 100 triệu yên (900.000 USD) trở lên.

Ông cũng liệt kê một loạt các chính sách khác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm thúc đẩy tiến bộ công nghệ, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các khu vực thành thị và ngoại thành thông qua số hóa, bảo vệ an ninh kinh tế của Nhật Bản và tạo ra phúc lợi xã hội và hệ thống thuế công bằng cho mọi phong cách làm việc.

Bầu cử sớm

Kishida cho biết ông sẽ giải tán hạ viện vào ngày 14 tháng 10 để tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 31 tháng 10, tìm kiếm một nhiệm vụ phổ biến mới khi ông nắm quyền điều hành đất nước.

"Tôi muốn người dân Nhật Bản quyết định trước bất cứ điều gì khác liệu họ có tin vào tôi hay không, và nếu có thể, hãy khai thác sự tự tin đó để thúc đẩy một nền chính trị của lòng tin và lòng trắc ẩn", ông nói.

"Tôi đặt ra mốc thời gian với hy vọng giải quyết được virus corona táo bạo và các biện pháp kinh tế với sự ủng hộ của công chúng", ông Kishida nhấn mạnh.

Về hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 và hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 của Liên hợp quốc, được lên kế hoạch vào khoảng thời gian bầu cử, Kishida cho biết ông sẽ có thể tham gia thảo luận thông qua các công nghệ từ xa và các công nghệ khác. "Tôi hy vọng sẽ làm cho sự hiện diện của Nhật Bản được cảm nhận", ông nói.

Phan Nguyên (Theo Nikkei)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: