Tăng cường kết nối quốc tế cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam

(CLO) Chương trình "Kết nối ngành công nghiệp điện ảnh" được kỳ vọng tạo động lực mới cho hợp tác, đồng sản xuất và phát hành quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Sáng 30/6, tại Furama Resort Đà Nẵng, Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức khai mạc chương trình Kết nối ngành công nghiệp Điện ảnh (DANAFF Industry Days).

Đây là sáng kiến mới của DANAFF, được xây dựng nhằm tạo nền tảng gặp gỡ, trao đổi và hợp tác giữa các chuyên gia, nhà sản xuất điện ảnh Việt Nam với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF cho biết, DANAFF không chỉ hướng tới tôn vinh những giá trị xuất sắc của điện ảnh mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối ngành công nghiệp điện ảnh trong khu vực.

dienanh4.jpg
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF phát biểu. Ảnh: ND

Theo bà Ngô Phương Lan, năm 2025, Chợ dự án Đà Nẵng được tổ chức nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ và những tiếng nói sáng tạo mới. Tiếp nối thành công đó, DANAFF Industry Days ra đời như một bước phát triển mới trong hành trình xây dựng DANAFF trở thành điểm hẹn nghề nghiệp của giới điện ảnh châu Á.

“Chúng tôi tin rằng một liên hoan phim không chỉ là nơi giới thiệu những tác phẩm xuất sắc, mà còn là không gian để các ý tưởng gặp gỡ, các mối quan hệ được kết nối và những dự án mới được khởi nguồn”, bà nhấn mạnh.

Giám đốc DANAFF bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đồng sản xuất và phát hành quốc tế. Với chủ đề của DANAFF IV là “Nhịp cầu châu Á vươn ra thế giới”, DANAFF Industry Days được xem là minh chứng cho cam kết tăng cường kết nối khu vực, đồng thời đưa những câu chuyện của điện ảnh châu Á đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Năm nay, chương trình quy tụ 10 doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam cùng 25 công ty mua phim quốc tế. Sự hiện diện của đông đảo đối tác nước ngoài cho thấy sức hút ngày càng lớn của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.

dienanh5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ND

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực cả về doanh thu phòng vé, chất lượng nghệ thuật và sự hiện diện tại các liên hoan phim quốc tế. Điều này kéo theo nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận và hợp tác ngày càng lớn từ các nhà phát hành, nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Việc các công ty mua phim quốc tế tham dự DANAFF IV không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường phát hành cho các tác phẩm Việt Nam, mà còn tạo điều kiện để các dự án trong nước tiếp cận nguồn lực đầu tư, kinh nghiệm sản xuất và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Trong khuôn khổ DANAFF Industry Days, các đại biểu sẽ cùng trao đổi về những chuyển động và tiềm năng phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam; giới thiệu các dự án mới của những hãng phim và công ty sản xuất hàng đầu; đồng thời tham gia các phiên kết nối trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế được tuyển chọn.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức Hội thảo ngành công nghiệp Điện ảnh (DANAFF Industry Talks), diễn đàn chuyên môn dành cho các nhà sản xuất, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các tổ chức điện ảnh trong và ngoài nước.

Hai hội thảo mở cửa với công chúng sẽ tập trung thảo luận những vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của ngành điện ảnh, như xu hướng phát triển của thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, các mô hình hợp tác sản xuất - phát hành, cũng như những cơ hội mới dành cho các nhà làm phim trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn điện ảnh quan trọng của khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.

Xem thêm

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

(CLO) Mượn hình tượng "sen trong đá" để tôn vinh 25 nữ tù chính trị kiên trung, triển lãm “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” vừa khai mạc sáng 6/10 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Sự kiện mở ra không gian giáo dục lịch sử sống động, truyền ngọn lửa tự hào đến các em học sinh của Thủ đô.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 5/10/2026, công nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị nổi bật về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ của điểm đến tại Đồng Mô.

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

(CLO) Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng để các em chủ động ứng phó trước những nguy cơ mất an toàn.

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

(CLO) Hội thảo khoa học cấp quốc gia đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Trong tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa Chăm Islam đến từ tỉnh An Giang.

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Sau bốn ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để từng bước đưa lễ hội trở thành điểm hẹn giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế thường niên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

(CLO) Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2 mang đến những cách tiếp cận đa dạng với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ. Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

(CLO) Họa sĩ Phạm Bình Chương vừa có buổi giao lưu với công chúng tại Art Talk “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Những nẻo đường nghệ thuật”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2026). 

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

(CLO) Hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu và đại diện cộng đồng quốc tế đã tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, đưa những điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống của 18 quốc gia đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Cỡ chữ bài viết: