Tăng cường tuyên truyền về chương trình nghệ thuật hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

(CLO) Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về chương trình nghệ thuật hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.

Ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của xã hội. Trong đó, lĩnh vực VHTT&DL cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua, Bộ VHTT&DL đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, thu hút du khách, phát triển du lịch bền vững.

Theo đó, phát huy thế mạnh về văn hóa nghệ thuật, Bộ VHTT&DL đã thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp, tổ chức các chương trình nghệ thuật, chương trình sản xuất phim phóng sự, tài liệu, khoa học, tổ chức các sự kiện… nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng; thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường qua phương tiện thông tin đại chúng thuộc Bộ như: Báo, tạp chí, báo điện tử, website, trang tin điện tử...; tại các địa phương hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch, di tích...

tang cuong tuyen truyen ve chuong trinh nghe thuat huong ung ngay moi truong the gioi hinh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc. Ảnh: baovanhoa

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, nhằm triển khai công tác bảo vệ môi trường của Bộ VHTT&DL, chương trình nghệ thuật hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Một rừng cây, một đời người” là một hoạt động rất quan trọng và có ý nghĩa lớn. Vì vậy, việc xây dựng kịch bản chương trình phải bám sát vào chủ đề chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm thay đổi hành vi từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (đơn vị chủ trì chương trình nghệ thuật “Một rừng cây, một đời người”) cho biết, chương trình “Một rừng cây, một đời người” sẽ được thực hiện với sự tham gia của các NSND, NSƯT gạo cội, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, và các ca sĩ, nghệ sĩ được đông đảo công chúng mến mộ. “Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật múa với âm thanh, ánh sáng, hình ảnh nhằm tạo ra những bức tranh nghệ thuật sinh động. Các ca khúc trong chương trình được phối theo phong cách hiện đại, trong đó nội dung nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng sẽ. Ngoài biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn kết hợp trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, các thước phim về môi trường, nhằm mang lại những trải nghiệm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với những người tham gia. Toàn bộ chương trình cũng sẽ được ghi hình, phổ biến trên nền tảng số, các trang web, trang thông tin điện tử của Bộ VHTT&DL”, NSƯT Quỳnh Trang chia sẻ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp xây dựng kịch bản sân khấu, thiết kế maket sân khấu, thiết kế ánh sáng, sản xuất clip minh họa bài hát, nhằm mục đích truyền tải đến khán giả chương trình nghệ thuật hoành tráng, xúc động và hiệu quả nhất. Đặc biệt là phải tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. 

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 5/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. 

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: