(CLO) Sáng 14/9, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, thành phố đang xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng cho nửa cuối năm, trong đó kịch bản xấu nhất, GRDP trong quý III có thể tăng trưởng âm.
(NB&CL) Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng rất tiêu cực từ dịch Covid-19 nhưng kinh tế Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, bất chấp tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đang có những tổn thương, sức chống chịu có dấu hiệu yếu dần.
(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,2% kế hoạch năm.
(CLO) Mặc dù đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam nhưng ngân hàng United Oversea Bank vẫn giữ nguyên dự báo, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm nay.
(CLO) Mặc dù chịu những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 nhưng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải biển quốc tế của đội tàu biển Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 54% trong 6 tháng đầu năm.
(NB&CL) Theo các chuyên gia, những kết quả khảo sát gần đây cho thấy nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam chỉ vì lực lượng lao động trẻ và rẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để thực hiện được những mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì chìa khóa chính là nâng cao năng suất lao động của Việt Nam.
(CLO) Quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
(CLO) Năm 2021 sẽ là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm, trong đó Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5%-7%. Việt Nam được dự báo sẽ là nền kinh tế dẫn đầu về tăng trưởng trong khu vực, trong đó, đầu tư công tiếp tục là lực đẩy.
(CLO) Để đạt được mức tăng trưởng 6% , Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào nước ngoài và phụ thuộc vào khu vực sản xuất FDI, PGS. TS Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) nhận định.
(CLO) Mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid nhưng tính đến hết tháng 10/2020, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng khá so với cùng kỳ.
(CLO) Báo cáo của Chính phủ cho rằng, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của năm 2020 xuống 4,5% là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế khách quan.
(CLO) Liên Hợp Quốc dự báo hôm thứ Tư rằng, đại dịch Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế thế giới giảm 3,2% trong năm nay và 2020 sẽ là thời điểm đánh dấu sự suy giảm kinh tế mạnh nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930.
(CLO) Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khởi động lại nền kinh tế Việt Nam, phấn đấu GDP đạt mức tăng trưởng trên 5% chứ không phải như dự báo của IMF chỉ có 2,7%, đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4%.
(CLO) TP Hồ Chí Minh phải trở lại vị thế là cực tăng trưởng kinh tế, đầu tàu kinh tế của cả nước. Việc đạt được chỉ tiêu tăng trưởng trên 6% của Thành phố không chỉ là lời cam kết mà còn là trách nhiệm với đất nước.
(CLO) Báo chí quốc tế thời gian qua đã dành thời lượng khá lớn ca ngợi cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam. Tờ Nikkei của Nhật Bản mới đây tiếp tục đánh giá cao chính phủ Việt Nam nhưng cũng nhận định rằng, cần biết tận dụng dụng mọi nguồn lực để biến khó khăn thành động lực phát triển.