Tanzania bắt quan chức đối lập, hàng trăm người đối mặt tội phản quốc

(CLO) Cảnh sát Tanzania đã bắt giữ một quan chức đối lập cấp cao, sau khi hơn 200 người bị buộc tội phản quốc trong làn sóng biểu tình phản đối bầu cử.

Đảng đối lập Chadema cho biết Phó Tổng thư ký của đảng này, Amani Golugwa, đã bị bắt vào sáng sớm thứ Bảy. Ông là quan chức cấp cao thứ ba của Chadema bị bắt giữ, sau lãnh đạo Tundu Lissu và phó lãnh đạo John Heche bị bắt trước cuộc bầu cử ngày 29/10.

Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi hơn 200 người bị buộc tội phản quốc vì bị cáo buộc tham gia vào các cuộc biểu tình nhằm phản đối kết quả bầu cử.

Video đám đông biểu tình đụng độ với cảnh sát Tanzania.

Luật sư Peter Kibatala nói với hãng thông tấn AFP rằng hơn 250 người “đã bị đưa ra xét xử trong ba vụ án riêng biệt… và tất cả đều bị buộc tội với hai nhóm tội danh. Loại tội danh đầu tiên là âm mưu phản quốc. Và loại tội danh thứ hai chính là phản quốc”.

Tổng thống Samia Suluhu Hassan, người nhậm chức vào năm 2021 sau khi người tiền nhiệm qua đời, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 98% số phiếu bầu, bất chấp sự phản đối từ đảng Chadema và sức ép của cuộc biểu tình.

Cảnh sát xác nhận việc bắt giữ Golugwa và chín người khác liên quan đến cuộc điều tra về tình trạng bất ổn.

“Lực lượng cảnh sát, phối hợp với các cơ quan quốc phòng và an ninh khác, đang tiếp tục cuộc truy lùng nghiêm ngặt”, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Tổng thư ký đảng Chadema John Mnyika và người đứng đầu bộ phận truyền thông của đảng, Brenda Rupia, nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát.

Tuần này, Liên minh châu Phi cho biết cuộc bầu cử "không tuân thủ các nguyên tắc, khuôn khổ chuẩn mực và các nghĩa vụ và tiêu chuẩn quốc tế khác của AU về bầu cử dân chủ".

Trong khi đó, Tổng thống Hassan hôm 3/11 đã đổ lỗi cho sự can thiệp từ bên ngoài trong các cuộc biểu tình, bạo loạn nghiêm trọng tại nước này.

Bà khẳng định "không có gì ngạc nhiên khi những người bị bắt đến từ các quốc gia khác". Bà cam kết sẽ đoàn kết đất nước và kêu gọi các cơ quan an ninh đảm bảo tình hình trở lại bình thường.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: