Tổng thống Tanzania tái đắc cử trước sức ép biểu tình

(CLO) Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo trong một cuộc bầu cử bị bao trùm bởi các cuộc biểu tình trên khắp nước này.

Ủy ban Bầu cử của quốc gia Đông Phi này cho biết bà Hassan, người lên nắm quyền vào năm 2021, đã nhận được hơn 31,9 triệu phiếu bầu, tương đương 97,66% tổng số phiếu, trao cho bà thêm một nhiệm kỳ năm năm.

Các cuộc biểu tình đã bùng nổ trong ngày bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội Tanzania hôm thứ Tư vừa rồi, khi một số người biểu tình giật đổ các biểu ngữ ủng hộ bà Hassan, đốt cháy các tòa nhà chính phủ. Người biểu tình bất bình trước việc Ủy ban Bầu cử loại hai đối thủ lớn nhất của bà Hassan khỏi cuộc đua.

Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) nói các báo cáo đáng tin cậy chỉ ra rằng ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại ba thành phố.

Ban quyen
Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ảnh: CC/Wiki

Trong một bài phát biểu từ thủ đô hành chính Dodoma sau khi được xác nhận là người chiến thắng, Tổng thống Hassan nói hành động của những người biểu tình là "không có trách nhiệm và cũng không yêu nước".

Bà tuyên bố: "Khi nói đến an ninh của Tanzania, không có gì phải bàn cãi - chúng ta phải sử dụng mọi biện pháp an ninh có sẵn để đảm bảo đất nước luôn an toàn".

Đảng đối lập chính CHADEMA của Tanzania đã bị cấm tham gia bầu cử vì từ chối ký vào quy tắc ứng xử, lãnh đạo của họ từng bị bắt với tội danh phản quốc vào tháng 4.

Giới chức đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc kể từ thứ Tư và hạn chế quyền truy cập internet. Nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy bỏ, và hoạt động tại cảng Dar es Salaam, một trung tâm nhập khẩu nhiên liệu và xuất khẩu kim loại khai thác trong khu vực, đã bị gián đoạn.

Ngoại trưởng Tanzania Mahmoud Thabit Kombo bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng an ninh đã sử dụng vũ lực quá mức, nói rằng chỉ có "rất ít các điểm sự cố nhỏ" do các thành phần tội phạm gây ra.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: