Tàu săn sao chổi gửi tín hiệu về trái đất sau gần 3 năm thất lạc

Tàu săn sao chổi gửi tín hiệu về trái đất sau gần 3 năm thất lạc

(congluan.vn) Sau một thời gian dài chu du trên vũ trụ, cuối cùng Rosetta, con tàu săn sao chổi của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) thức tỉnh và gửi tín hiệu về trái đất vào thứ hai trước khi thiết lập vòng hành trình cuối cùng của mình.

Hình ảnh tàu Rosetta gửi về sau 31 tháng trôi nổi trong hệ mặt trời 

Tàu Rosetta đã không có tín hiệu gì trong vòng 31 tháng trôi nổi trong hệ mặt trời, mới đấy đã liên lạc về vào tối hôm qua. Sự hân hoan tràn ngập trung tâm kiểm soát của ESA tại Darmstadt, Đức khi tín hiệu truyền về lúc 7h00 (giờ địa phương).

“Con tàu đã ở đó, và tôi nghĩ tất cả chúng tôi đếu phấn khích” Gerhard Schehm, người quản lý chính của nhiệm vụ lần này cho biết, bộ điều khiển sẽ có “hai năm bận rộn phía trước” để tiếp cận mục tiêu, sao chổi 67P/Churuyumov- Gerasimenko và bám đuôi trong quỹ đạo của nó.

“Con tàu đã khiến chúng tôi chờ đợi trong vòng hai năm rưỡi” Paolo Ferri, người đứng đầu ESA trả lời phỏng vấn trên CNN “Chúng tôi đã gần như tuyệt vọng và rất căng thẳng”.

Con tàu vũ trụ không người lái được phóng năm 2004 và hiện giờ đang cách mặt trời 800 triệu km, một khoảng cách khiến nó băng qua quỹ đạo của Sao Mộc và khiến tín hiệu mất 45 phút để truyền về trái đất.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Rosetta sẽ gặp sao chổi vào tháng tám và bay cùng nó trong vòng hai năm. Các nhà khoa học hiện giờ phải tìm cách di chuyển con tàu vòng quanh sao chổi. “Nó bay trong một môi trường bất ổn định với khí, bụi và không có nhiều trọng lực để duy trì quỹ đạo” Ferric cho biết. Rosetta cũng có nhiệm vụ phóng một tàu đổ bộ nhỏ lên bề mặt sao chổi vào tháng 11 tới. Nhiệm vụ này sẽ cung cấp cho các nhà khoa học những tư liệu chưa từng có về cấu trúc của “cư dân” cổ xưa nhất trong hệ mặt trời, các nhân viên ESA cho biết.

“Đây là một bước đột phá khoa học” nhà khoa học dự án Rosetta, ông Matt Taylor cho biết. “Chúng tôi đang tìm về nguồn gốc của loài người, sự phát triển của hệ mặt trời. Và sao chổi được coi là một loại viên nang đầu tiên mang chúng ta trở lại khởi thủy của hệ mặt trời”.

Các nhà khoa học tin rằng các sao chổi, bao gồm đá và băng, có thể mang nước và thậm chí, có thể có những khối vật chất xây dựng sự sống như trên trái đất. Rosetta mang theo 11 thiết bị khoa học, trong khi tàu đổ bộ của nó mang đến 21.

Bộ điều khiển ESA đã đóng các cửa sổ thăm dò của Rosetta vào tháng sáu, 2011 để tiết kiệm năng lượng, vì nó đã đạt đến giới hạn cao nhất của hệ thống năng lượng mặt trời. Số lượng ánh sáng con tàu nhận được chỉ đạt khoảng 4% so với trên trái đất, theo ESA.

Trần Hinh(Theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: