CST-100 Starliner đã di chuyển trong gần 26 giờ sau khi được phóng lên từ Căn cứ Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở bang Florida của Mỹ.

Tàu CST-100 Starliner của Boeing. Ảnh: DPA
"Tàu con nhộng" này đã đến trạm ISS lúc 00:28 GMT ngày 21/5, theo các nhà bình luận trên một webcast trực tiếp của NASA cho biết. Con tàu chở khoảng 225 kg hàng hóa của NASA và phi hành đoàn và hơn 130 kg hàng hóa của Boeing.
Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ của cả hai đối tác trong Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA là Boeing và SpaceX được gắn vào trạm vũ trụ ISS cùng một lúc. Trước đó, tàu SpaceX Crew Dragon đã được gắn vào trạm vũ trụ kể từ khi đưa 4 phi hành gia lên ISS vào tháng 4.
Một loạt vấn đề đã cản trở việc phóng Starliner, vốn dự kiến khởi hành vào tháng 7/2021. Nhiệm vụ đã bị hoãn nhiều lần, do các vấn đề sau khi mô-đun nghiên cứu của Nga Nauka xuất hiện, và sau đó là do các vấn đề kỹ thuật với Các van hệ thống đẩy của Starliner.
Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 12/2019, tàu vũ trụ đã không lên được ISS, một phần do trục trặc với hệ thống đánh lửa tự động của các ổ đĩa.
Boeing dự định sử dụng Starliner để vận chuyển các phi hành gia lên ISS trong tương lai, cung cấp một giải pháp thay thế cho tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon.
Starliner là một tàu vũ trụ thế hệ tiếp theo có thể tái sử dụng một phần khoang phi hành đoàn và một mô-đun dịch vụ được phóng bằng tên lửa. Nó sẽ có thể chở tối đa 4 thành viên phi hành đoàn.
Hoàng Nam (Theo DW)