Tàu vũ trụ Orion của NASA đi vào quỹ đạo xa của mặt trăng

(CLO) Tàu vũ trụ Orion của NASA đã đi vào quỹ đạo kéo dài hàng chục ngàn dặm quanh mặt trăng vào hôm thứ Sáu (25/11). Đây là cột mốc đánh dấu gần nửa chặng đường của sứ mệnh Artemis I mang tính thử nghiệm nhằm đưa con người trở lại mặt trăng.

Tàu Orion và 3 người nộm thử nghiệm của nó đã đi vào quỹ đạo mặt trăng hơn một tuần sau vụ phóng trị giá 4 tỷ USD nhằm mở đường cho các phi hành gia trở lại mặt trăng trong tương lai. Nó sẽ duy trì trong quỹ đạo rộng nhưng ổn định này trong gần một tuần, trước khi trở lại Trái Đất.

tau vu tru orion cua nasa di vao quy dao xa cua mat trang hinh 1

Tàu vũ trụ con thoi Orion chụp ảnh Trái Đất khi quay quanh quỹ đạo mặt trăng. Ảnh: NASA

tau vu tru orion cua nasa di vao quy dao xa cua mat trang hinh 2

Một góc nhìn ấn tượng về Trái Đất và mặt trăng do tàu Orion chụp lại. Ảnh: NASA

tau vu tru orion cua nasa di vao quy dao xa cua mat trang hinh 3

Hình ảnh về hình nộm phi hành gia trong tàu Orion. Ảnh: NASA

Tính đến thời điểm vụ phóng hôm thứ Sáu tuần trước, phi thuyền không gian này đã cách Trái Đất 238.000 dặm (380.000 km). Dự kiến nó sẽ đạt khoảng cách tối đa gần 270.000 dặm (432.000 km) trong vài ngày tới. Điều đó sẽ thiết lập một kỷ lục khoảng cách mới mà một tàu vũ trụ được thiết kế để chở người có thể đạt được trong lịch sử.

“Đó là một thống kê, nhưng nó mang tính biểu tượng cho những gì nó đại diện”, Jim Geffre, một nhà quản lý của Orion, cho biết trong một cuộc phỏng vấn của NASA hồi đầu tuần. “Đó là thử thách bản thân để tiến xa hơn, ở lại lâu hơn và vượt qua giới hạn của những gì chúng ta đã khám phá trước đây”, ông nói thêm.

NASA coi đây là buổi tổng duyệt cho chuyến bay tới mặt trăng tiếp theo vào năm 2024, với các phi hành gia nhưng sẽ không đổ bộ lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này.

Một cuộc đổ bộ lên mặt trăng của các phi hành gia sẽ chỉ diễn ra sớm nhất là vào năm 2025 ở lần phóng thứ ba (tức sứ mệnh Artemis III). Lần gần nhất các phi hành gia đến thăm mặt trăng là 50 năm trước trong sứ mệnh Apollo 17.

Được đặt tên theo nữ thần là chị em sinh đôi của Apollo trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Artemis đặt mục tiêu đưa con người đặt chân trở lại trên bề mặt mặt trăng sớm nhất là vào năm 2025, mặc dù nhiều chuyên gia tin rằng khung thời gian có thể sẽ kéo dài hơn.

Mục tiêu cuối cùng của NASA trong sứ mệnh này là thiết lập một căn cứ hoạt động lâu dài trên mặt trăng, qua đó tạo ra một bước đệm cho các chuyến du hành tham vọng hơn sau đó là đưa con người lần đầu đặt chân lên Sao Hỏa.

Hoàng Hải (theo NASA, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: