(CLO) 4 phi hành gia của sứ mệnh Artemis II đã lần đầu trả lời báo chí hôm 16/4, một tuần sau khi trở về Trái đất từ chuyến bay 10 ngày vòng quanh Mặt trăng.
(CLO) Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II của NASA đã lập kỷ lục bay xa nhất khỏi Trái đất, khi chuẩn bị quan sát phía xa Mặt trăng chưa từng được nhìn thấy bằng mắt thường.
(CLO) NASA vừa công bố những hình ảnh đầu tiên được chụp từ bên trong tàu vũ trụ Orion, nơi bốn phi hành gia hiện đang thực hiện sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt trăng.
(CLO) Chiều muộn 1/4 (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), 4 phi hành gia của NASA đã khởi hành chuyến bay hướng đến Mặt trăng lần đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ.
(CLO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thông báo hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt trăng do một sự cố kỹ thuật mới phát sinh trên hệ thống tên lửa.
(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đang tập trung vào việc phát triển các thiết bị chân tay robot nhằm hỗ trợ các phi hành gia trong các sứ mệnh khám phá Mặt trăng trong tương lai.
(CLO) Hôm thứ Ba (9/1), NASA thông báo sẽ hoãn các chuyến bay có người lái đến quỹ đạo Mặt trăng cho đến năm sau. Vì vậy, các phi hành gia sẽ phải đợi thêm ít nhất 2 năm để đổ bộ xuống Mặt trăng.
(CLO) NASA hôm thứ Hai (3/4) đã công bố danh sách 4 phi hành gia được chọn để thực hiện sứ mệnh mặt trăng Artemis II - sứ mệnh lịch sử đưa con người thám hiểm Mặt trăng lần đầu tiên sau 50 năm, dự kiến cất cánh vào tháng 11 năm 2024.
(CLO) Tàu vũ trụ Orion của NASA đã lao xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất và rơi xuống biển Thái Bình Dương vào Chủ nhật (11/12), kết thúc sứ mệnh đầu tiên của chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng.
(CLO) Tàu vũ trụ Orion của NASA đã đi vào quỹ đạo kéo dài hàng chục ngàn dặm quanh mặt trăng vào hôm thứ Sáu (25/11). Đây là cột mốc đánh dấu gần nửa chặng đường của sứ mệnh Artemis I mang tính thử nghiệm nhằm đưa con người trở lại mặt trăng.
(CLO) Tên lửa mang theo sứ mệnh Artemis I của NASA đã cất cánh vào thứ Tư (16/11) sau nhiều tháng mong đợi, mở đường cho hành trình đưa con người trở lại mặt trăng sau nửa thế kỷ. Và sau khi bay vào không gian, Artemis I đã gửi về Trái đất những bức ảnh đầu tiên.
(CLO) NASA cho biết vào thứ Tư (12/10), họ đã nhắm mục tiêu vào ngày 14 tháng 11 cho nỗ lực phóng lại tên lửa mặt trăng lần thứ ba trong sứ mệnh Artemis I, sau 2 lần bị hoãn lại do trục trặc động cơ và lý do thời tiết.
(CLO) Lần thứ hai trong tuần này, NASA đã phải hoãn lại việc phóng tên lửa lên mặt trăng vào hôm thứ Bảy (3/9), vẫn với lý do rò rỉ nhiên liệu như lần đầu. Vụ phóng đầu tiên trong chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng này có thể bị hoãn đến tháng 10 tới đây.
(CLO) Cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ cho biết, họ sẽ thực hiện lại việc phóng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) lên mặt trăng vào thứ Bảy tuần này (3/9), sau khi kế hoạch phóng lần đầu vào thứ Hai vừa rồi đã bị hoãn lại vì sự cố động cơ.
(CLO) Một sự cố động cơ đã buộc NASA phải hoãn ít nhất 4 ngày cho việc phóng tên lửa thử nghiệm trong sứ mệnh Artemis đưa con người lần đầu trở lại mặt trăng sau 50 năm.
(CLO) Sau nhiều lần trì hoãn, tàu vũ trụ thực hiện sứ mệnh trở lại mặt trăng Artemis I, dự kiến sẽ được phóng vào lúc 8h33 đến 10h33 sáng ngày 29/8 theo giờ ET (19h33 đến 21h33 hôm nay theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, Mỹ.