Tàu vũ trụ Orion quay trở lại Trái Đất sau chuyến thám hiểm mặt trăng

(CLO) Tàu vũ trụ Orion của NASA đã lao xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất và rơi xuống biển Thái Bình Dương vào Chủ nhật (11/12), kết thúc sứ mệnh đầu tiên của chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng.

Tàu vũ trụ Orion hình giọt nước, mang theo một phi hành đoàn mô phỏng gồm ba hình nộm được gắn cảm biến, đã lao xuống biển lúc 9:40 sáng giờ địa phương ngoài khơi bán đảo Baja California của Mexico, để kết thúc hành trình trở về nhà.

tau vu tru orion quay tro lai trai dat sau chuyen tham hiem mat trang hinh 1

Tàu vũ trụ con thoi Orion đã trở lại Trái Đất một cách an toàn. Ảnh: NASA

"Đây là một sứ mệnh đầy thách thức, và đây là thành công của sứ mệnh", Mike Sarafin, người quản lý sứ mệnh Artemis I của NASA nói với các phóng viên sau khi tàu rơi xuống, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm của ông không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào với sự trở lại của Orion từ không gian.

Một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ và một nhóm thuyền nhanh đã tiếp cận khoang tàu vũ trụ khi nó rơi xuống biển. Và sau khoảng 5 giờ kiểm tra, tàu Orion đã được cẩu lên một tàu của Hải quân Mỹ cho chuyến đi đến San Diego, California.

Trong sứ mệnh kéo dài 25 ngày của mình, tàu Orion đã bay trên quỹ đạo mặt trăng ở độ cao khoảng 127 km và từng đạt đến điểm xa nhất trong không gian mà một tàu vũ trụ được thiết kế có người lái từng đạt được, gần 434.500 km từ Trái Đất.

Khoảng 30 phút trước khi rơi xuống, tàu Orion đã lao vào bầu khí quyển Trái Đất trong 20 phút rực lửa khi nó bỏ lại mô-đun dịch vụ trong không gian. Ma sát khí quyển đã làm chậm tàu vũ trụ từ 24.500 dặm một giờ (39.400 km/h) xuống chỉ còn 325 dặm/h và chỉ 20 dặm/h khi rơi xuống biển.

Chuyến đi thành công nói trên của Orion đã khởi động chương trình Artemis, nhằm mục đích đưa các phi hành gia trở lại bề mặt mặt trăng trong thập kỷ này và thiết lập một căn cứ bền vững ở đó làm bước đệm cho việc khám phá Sao Hỏa của con người trong tương lai.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: