Tàu vũ trụ Soyuz của Nga bị hủy phóng vài giây trước thời điểm cất cánh

(CLO) Tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã bị hủy phóng chỉ vài giây trước khi cất cánh theo lịch trình lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 21/3.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 của Nga dự kiến ​​cất cánh từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan lúc 16h21 ngày 21/3 (giờ Moscow), chở 3 phi hành gia đến từ Nga, Mỹ và Belarus lên ISS. 

Tuy nhiên, khoảng 20 giây trước khi cất cánh, nguồn năng lượng hóa chất đã xảy ra hiện tượng sụt giảm dòng điện, theo Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmoss). Sau đó, lệnh "tự động hủy vụ phóng" được kích hoạt.

tau vu tru soyuz cua nga bi huy phong vai giay truoc thoi diem cat canh hinh 1

Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 sau khi bị hủy phóng tại Sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan,

Hiện chưa rõ chính xác biến động đó ảnh hưởng như thế nào đến con tàu. Việc hủy phóng được thông báo muộn như vậy hiếm khi xảy ra, đặc biệt là khi tên lửa đã nằm trên bệ phóng và phi hành đoàn đang chuẩn bị cất cánh. 

Ông Yuri Borisov, Giám đốc Roscosmos, nói với báo giới: "Đây là vấn đề xảy ra với không gian. Tình hình khá dễ hiểu". Roscosmos cho biết tàu Soyuz sẽ dời lịch phóng sang ngày 23/3 lúc 12:36 GMT. 

Phi hành đoàn, bao gồm phi hành gia NASA - Tracy Dyson, nhà du hành vũ trụ người Nga - Oleg Novitsky và phi hành gia người Belarus - Marina Vasilevskaya, đã có mặt trên con tàu ngay trước khi nó bị hủy phóng.

Roscosmos cho biết phi hành đoàn vẫn an toàn và đã được đưa ra khỏi tàu vũ trụ sau vụ phóng thất bại này.

Theo NASA, Novitsky và Vasilevskaya dự kiến ​​chỉ ở lại ISS 12 ngày, trong khi Dyson sẽ dành 6 tháng trên ISS để thực hiện các thí nghiệm về công nghệ giúp con người chuẩn bị cho các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Trong gần một thập kỷ, các vụ phóng tàu Soyuz của Nga là cách duy nhất để vận chuyển các phi hành gia qua lại giữa Trái đất và ISS, sau khi NASA tạm dừng chương trình Tàu con thoi.

Hoài Phương (theo NASA, Roscosmos, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: