Tàu vũ trụ từ thời Liên Xô sẽ rơi xuống Trái đất vào ngày mai

Kosmos 482 là một tàu đổ bộ được Liên Xô phóng vào năm 1972, với nhiệm vụ tiếp cận và hạ cánh lên Sao Kim. Tuy nhiên, sự cố trong quá trình phóng khiến nó bị mắc kẹt trong quỹ đạo hình elip quanh Trái đất suốt hơn 50 năm.

Sau hành trình dài nửa thế kỷ, Kosmos 482 sẽ quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất. Tàu vũ trụ này nặng khoảng 495 kg và được bọc trong một lớp vỏ titan rộng 1 mét, lót cách nhiệt để chịu được điều kiện khắc nghiệt khi đi vào bầu khí quyển của Sao Kim.

Screenshot 2025-05-09 172055
Hình minh họa tàu thăm dò đang quay trở lại bầu khí quyển Trái đất. (Ảnh: ESA/D. Ducros)

Theo Trung tâm Nghiên cứu Mảnh vỡ Quỹ đạo và Tái Nhập (CORDS) của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ, dựa trên độ nghiêng quỹ đạo 52 độ của Kosmos 482, tàu vũ trụ này có thể tái nhập khí quyển ở bất kỳ đâu giữa vĩ độ 52 độ Bắc và 52 độ Nam, một khu vực rộng lớn bao phủ hầu hết Trái Đất.

Tuy vậy, quá trình rơi của Kosmos 482 được đánh giá là ít nguy hiểm hơn so với các loại rác vũ trụ khác. Marco Langbroek, một người theo dõi vệ tinh, cho biết: "Vì nó có khả năng tiếp cận bề mặt Trái đất như một vật thể duy nhất, nên rủi ro thấp hơn so với các tầng tên lửa như Falcon 9, khi nhiều mảnh lớn rơi xuống một khu vực rộng lớn."

CORDS cũng nhấn mạnh rằng không cần phải quá lo lắng, vì 71% bề mặt Trái đất là nước và phần lớn đất liền cũng không có người sinh sống. Do đó, khả năng tàu rơi xuống khu vực an toàn là rất cao.

Aerospace Corporation ước tính rằng: "Rủi ro bị thương do Kosmos 482 là 0,4 trên 10.000 — nằm trong ngưỡng an toàn. Thậm chí, khả năng bị sét đánh còn cao hơn nhiều so với việc bị mảnh vỡ của tàu rơi trúng".

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: